Vụ Dương Thị Bạch Diệp: VKS khẳng định không có căn cứ điều tra bổ sung

Phan Thương
Phan Thương
12/05/2021 16:44 GMT+7

Viện KSND tối cao cung cấp thêm chứng cứ mới, khẳng định không có căn cứ để điều tra bổ sung 8 vấn đề đối với vụ án Dương Thị Bạch Diệp và đồng phạm, theo yêu cầu của TAND TP.HCM.

Sau hơn 1 tháng TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung 8 vấn đề, Viện KSND tối cao đã có công văn gửi tòa án, khẳng định không có căn cứ điều tra bổ sung 8 vấn đề mà TAND TP.HCM yêu cầu, liên quan đến vụ án Dương Thị Bạch Diệp và đồng phạm gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỉ đồng. 
Vì vậy, Viện KSND tối cao tiếp tục giữ nguyên quan điểm, đề nghị TAND TP.HCM xét xử Dương Thị Bạch Diệp (73 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương - Công ty Diệp Bạch Dương), ông Nguyễn Thành Tài (69 tuổi, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM) và 8 bị cáo khác phạm tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp bị đề nghị án chung thân

Ngoài ra, sau khi TAND TP.HCM trả hồ sơ điều tra bổ sung, CQĐT cung cấp thêm 3 tài liệu do bị cáo Dương Thị Bạch Diệp, đại diện Công ty Diệp Bạch Dương, ký gửi Ban Nội chính T.Ư (công văn ngày 11.11.2014) và lãnh đạo Bộ Công an (2 công văn ngày 27.4.2017) đều thể hiện tài sản 57 Cao Thắng đang được thế chấp tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) TP.HCM.
Qua đó, Viện KSND tối cao tiếp tục khẳng định tài sản 57 Cao Thắng là tài sản đảm bảo của Công ty Diệp Bạch Dương tại Agribank TP.HCM từ ngày 31.12.2008 đến nay chưa được giải chấp. Tuy nhiên, năm 2010, bị cáo vẫn thực hiện xin hoán đổi tài sản này để lấy tài sản 185 Hai Bà Trưng, là tài sản của nhà nước.
Đến ngày 4.2.2013, khi nhà nước giao tài sản 185 Hai Bà Trưng cho Công ty Diệp Bạch Dương, như vậy nhà nước đã hoàn toàn mất quyền sở hữu đối với 185 Hai Bà Trưng. Nhưng đến nay, bị cáo vẫn chưa giao tài sản 57 Cao Thắng cho nhà nước vì tài sản này đang thực hiện nghĩa vụ trả nợ của bị cáo đối với Agribank.

HĐXX trả hồ sơ vụ án, đề nghị Viện KSND tối cao làm rõ 8 vấn đề, hồi tháng 3 vừa qua.

KHẢ HÒA

Theo cáo trạng, 10 bị cáo bị đưa ra xét xử do liên quan sai phạm trong hoán đổi tài sản tư nhân 57 Cao Thắng (của bị cáo Diệp) và tài sản nhà nước 185 Hai Bà Trưng, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 186 tỉ đồng. Trong đó, bị cáo Diệp bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nguyễn Thành Tài và 8 bị cáo khác nguyên cán bộ các sở ban ngành TP.HCM bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Phiên tòa xét xử nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp lại tiếp tục tạm dừng

Trước đó, tháng 9.2020, ông Nguyễn Thành Tài bị TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù do liên quan sai phạm giao, cho thuê “đất vàng” số 8 - 12 Lê Duẩn (Q.1, TP.HCM). TAND TP.HCM đã lên lịch xét xử sơ thẩm lần 2 đối với Dương Thị Bạch Diệp và đồng phạm từ ngày 26.5 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.