Vụ đào tạo kiểu bán hàng đa cấp: Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương xử lý

17/12/2014 03:55 GMT+7

Ngày 16.12, liên quan đến bài Đào tạo kiểu bán hành đa cấp (Báo Thanh Niên ngày 15.12), Sở LĐ-TB-XH Bình Dương cho biết đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh xử lý Công ty TNHH MTV tư vấn và giáo dục kỹ năng Việt (chi nhánh TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Ngày 16.12, liên quan đến bài Đào tạo kiểu bán hành đa cấp (Báo Thanh Niên ngày 15.12), Sở LĐ-TB-XH Bình Dương cho biết đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh xử lý Công ty TNHH MTV tư vấn và giáo dục kỹ năng Việt (chi nhánh TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Chi nhánh của công ty tại số 333 đại lộ Bình Dương, ngay trong khu vực của một quán cà phê - Ảnh: Mỹ Quyên
Theo ông Nguyễn Phùng Trung, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH, khoảng 5 tháng trước đã kiểm tra đối với công ty này. Ông Trung cho biết: "Qua kiểm tra về mặt quy định của pháp luật thì công ty này không vi phạm, nhưng thực tế là một kiểu kiếm tiền bằng nước bọt. Sau khi kiểm tra, rà soát các quy định liên quan chúng tôi thấy hiện nay chưa có một cơ quan chức năng nào đủ thẩm quyền để quản lý loại hình đào tạo như thế này. Vì vậy, Sở đã báo cáo cho UBND tỉnh có hướng chỉ đạo, xử lý”.
Trong khi đó, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Thanh Liêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh cho biết UBND tỉnh sẽ chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý đối với công ty này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.