Vụ 'đâm chém kinh hoàng trong quán cà phê': Tạm giam 5 nghi can

05/01/2019 21:22 GMT+7

Công an H.Bến Lức (Long An) khởi tố 5 bị can trong vụ nhóm côn đồ sử dụng hung khí xông vào quán cà phê chém gục một thanh niên.

Chiều 5.1, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức tống đạt quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam Nguyễn Thành Tiến (18 tuổi, ngụ H.Bến Lức), Nguyễn Thành Nam (25 tuổi, ngụ H.Nhà Bè, TP.HCM), Nguyễn Hữu Tiến (20 tuổi, ngụ H.Chợ Gạo, Tiền Giang), Khương Văn Thuận (30 tuổi, ngụ TP.Sông Công, Thái Nguyên) và Trần Thanh Diệp (31 tuổi, ngụ H.Tân Hưng, Long An) về tội cố ý gây thương tích.
Liên quan vụ án, Cơ quan CSĐT Công an H.Bến Lức đã triệu tập 12 người tham gia đập phá quán cà phê, cầm hung khí đe dọa chủ quán cùng những người xung quanh và nẹt pô xe náo loạn khu vực dân cư.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 0 giờ ngày 27.12, một nhóm thanh niên khoảng 15 người bất ngờ xông vào quán Thế Anh (thuộc ấp Phước Tú, xã Thanh Phú) rút mã tấu, dao lê, nhị khúc đi tới khu vực khách đang uống nước. Nhiều người trong quán hoảng hốt bỏ chạy, riêng anh Nguyễn Minh Thành (20 tuổi, xã Bình Đức, H.Bến Lức) nhân viên của quán không kịp chạy, bị nhóm này chặn ngay cửa, cầm mã tấu chém liên tục khiến nạn nhân ngã gục xuống nền gạch.
Dù anh Thành bị thương rất nặng, không còn khả năng chống cự nhưng một số tên trong nhóm vẫn tiếp tục cầm mã tấu chém tới tấp lên đầu, cổ, ngực 20 nhát. Chưa dừng lại, nhóm thanh niên đi vào quán tìm chủ nhưng không gặp, liền chém bàn ghế, ly tách cùng nhiều vật dụng khác.
Gây án xong, cả bọn lên xe chạy đi và trốn thoát ở nhiều nơi.
Riêng anh Thành được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu và điều trị, hiện sức khỏe đã dần hồi phục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.