Vụ cướp ở tiệm cầm đồ: Bé gái 10 tuổi bị đâm trọng thương hôn mê sâu

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
08/01/2019 15:11 GMT+7

Sau 4 ngày được mổ cấp cứu, đến sáng 8.1, bé gái 10 tuổi bị nghi can cướp dùng dao đâm trọng thương, cướp tài sản vẫn đang hôn mê, phải thở máy.

Sáng 8.1, TS.BS Phan Hải Thanh, Phó trưởng khoa Ngoại Nhi - Cấp cứu bụng, Bệnh viện T.Ư Huế, cho biết bé Nguyễn Thị Thùy Tr. (10 tuổi) hiện đã dần ổn định về huyết động nhưng não vẫn chưa hồi phục nên bé vẫn còn hôn mê sâu, phải thở máy.
Bé Tr. là con gái ông Nguyễn Đại Sơn, chủ tiệm cầm đồ Đại Phước (nằm trên QL 49B, đoạn qua thôn Kế Sung Thượng, xã Phú Diên, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế), bị nghi phạm cướp đâm trọng thương chiều 4.1.
BS Phan Hải Thanh cho biết cháu bé nhập viện lúc 17 giờ 5 ngày 4.1 với tình trạng choáng mất máu nặng, mạch, huyết áp không đo được, bụng chướng căng với 2 vết thương thủng lớn lòi nội mạc.
Sau khoảng 1 tiếng đồng hồ, các y bác sĩ đã cầm được máu, khâu nối vết thương cho nạn nhân. Tuy nhiên, do tuyến đường từ nhà lên bệnh viện khá xa, nạn nhân bị mất máu quá nhiều dẫn đến hôn mê sâu.
Theo TS Thanh, hiện tại bệnh nhân Tr. vẫn đang phải thở máy và được tiếp tục điều trị hồi sức tích cực.
Ngôi nhà ông Sơn, nơi xảy ra vụ án Ảnh: C.T.V

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 5.1, Công an H.Phú Vang đã bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Việt (34 tuổi, trú thôn Kế Sung, xã Phú Diên) để điều tra, làm rõ vụ án dùng dao đâm một bé gái 10 tuổi gây thương tích nặng để cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Việt khai chiều 4.1 đến nhà ông Sơn với ý đồ dùng vòng bằng vàng giả để lừa cầm cố, lấy tiền. Khi đến tiệm cầm đồ, thấy bé Tr. ở nhà một mình, Việt đi ra sau nhà lấy một con dao đâm 2 nhát vào bụng Tr. rồi cướp sợi dây chuyền vàng cùng một điện thoại di động hiệu Nokia của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.

Đến 22 giờ ngày 4.1, Công an H.Phú Vang bắt giữ Việt tại nhà của nghi phạm, cách hiện trường vụ án khoảng 2 km.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.