Vụ 'công an dùng nhục hình, 7 người bị bắt oan' hoãn xử phúc thẩm

17/05/2016 15:55 GMT+7

Sau phần thẩm tra lý lịch, Hội đồng xét xử tuyên hoãn phiên tòa xử vụ 'công an dùng nhục hình, 7 người bị bắt oan' vì vắng một bị hại, đồng thời vắng nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ngày 17.5, tại tỉnh Sóc Trăng, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm vụ nguyên hai cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng dùng nhục hình dẫn đến 7 thanh niên ở H.Trần Đề bị bắt oan về tội giết người.
Hai bị cáo được đưa ra xét xử gồm Nguyễn Hoàng Quân (39 tuổi, nguyên thiếu tá, Đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Sóc Trăng; Triệu Tuấn Hưng (35 tuổi, nguyên đại úy, Phó đội trưởng Đội hướng dẫn, điều tra án xâm phạm nhân thân, PC45, cùng bị truy tố về tội ''dùng nhục hình''.
Sau phần thẩm tra lý lịch, Hội đồng xét xử tuyên bố hoãn phiên tòa để triệu tập đầy đủ bị hại cũng như những người có liên quan nhằm đảm bảo cho việc xét xử được khách quan, không làm oan sai và không bỏ lọt tội phạm.
Như Thanh Niên đã đưa tin, tháng 10.2015, TAND tỉnh Sóc Trăng đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hội đồng xét xử đã tuyên Hưng 2 năm tù, Quân 18 tháng tù về tội "dùng nhục hình".
Trong phiên sơ thẩm vụ án này, bị cáo Phạm Văn Núi (58 tuổi, nguyên Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Sóc Trăng) cũng bị tuyên cải tạo không giam giữ 1 năm về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Sau đó, bị cáo Quân, Hưng đã làm đơn kháng cáo, kêu oan. Bị cáo Núi không kháng cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.