Vụ côn đồ chém rớt tay người bán nước ở TP.HCM: Nạn nhân tử vong

09/10/2019 14:53 GMT+7

Sau hơn 40 ngày điều trị, người đàn ông bị côn đồ chém rớt tay tử vong do suy đa tạng, bùng phát viêm gan C.

Ngày 9.10, lãnh đạo Bệnh viện Bình Dân TP.HCM cho biết bệnh nhân N.H.S (47 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM), người bị côn đồ chém rớt cánh tay trái vào chiều 28.8, đã tử vong vào ngày 5.10 vừa qua. Trước đó, bệnh nhân S. đã được phẫu thuật nối lại cánh tay trái
Nguyên nhân tử vong được xác định định là do mất máu cấp lúc bị chém. Mặc dù bệnh nhân đã được truyền máu ngay khi tiến hành phẫu thuật nối lại cánh tay, tuy nhiên, bệnh nhân bị suy đa tạng không hồi phục do mất máu. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị viêm gan C bùng phát.
Như Thanh Niên đã đưa tin, chiều 28.8. ông S. đang bán quán nước trên đường Cao Thắng thì bị một người chém đứt lìa tay trái. Nạn nhân nhanh chóng được người dân đưa đến Bệnh viện Bình Dân.
Nạn nhân nhập viện trong tình trạng cẳng tay trái bị chém đứt lìa, chỉ còn dính một phần da, mất máu dẫn đến sốc mất máu, nguy kịch. Ngay lập tức, ông S. được đưa lên phòng mổ hồi sức, truyền máu.
Bệnh viện Bình Dân tiến hành báo động đỏ đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình lúc 16 giờ 15 ngày 28.8. Sau 15 phút, ê kíp bác sĩ vi phẫu Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình chạy bằng xe máy đã có mặt tại phòng mổ Bệnh viện Bình Dân. Sau 4 giờ phẫu thuật, các bác sĩ 2 bệnh viện đã làm sạch vết thương, kết hợp xương, nối mạch máu, thần kinh, cơ…
Trong chiều 9.10, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.3 vẫn đang truy bắt các nghi can còn lại trong nhóm côn đồ tham gia chém ông S. Nguồn tin cho biết hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra nên chưa thể thông tin thêm, kể cả về diễn biến mới sau khi nạn nhân đã tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.