Vụ cô dâu Việt chết ở Hàn Quốc: 'Nó mới vừa rời khỏi nhà đã xảy ra chuyện'

02/08/2014 15:50 GMT+7

(TNO) Đó là câu nói thốt ra từ ông Đỗ Thanh Linh (58 tuổi, ngụ khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh), ba của nạn nhân Đỗ Thị Mỹ Tiên (27 tuổi, chết tại Hàn Quốc).

(TNO) Đó là câu nói thốt ra từ ông Đỗ Thanh Linh (58 tuổi, ngụ khu phố Ninh Lợi, phường Ninh Thạnh, TP.Tây Ninh), ba của nạn nhân Đỗ Thị Mỹ Tiên (27 tuổi, chết tại Hàn Quốc).

Vụ cô dâu Việt nghi bị sát hại ở Hàn Quốc: “Nó mới vừa rời khỏi nhà mà đã xảy ra chuyện” 
Ông Linh xem lại album ảnh đám cưới của con gái hồi năm 2005
- Ảnh: Giang Phương

Theo gia đình nạn nhân trước đó, khoảng ngày 24.7, cảnh sát địa phương đã phát hiện thi thể của Tiên ngồi trên ghế lái một chiếc xe hơi riêng nằm lật nghiêng dưới một thung lũng ởHàn Quốc.

Ngày 2.8, trao đổi Thanh Niên Online, ông Linh cho biết Tiên lấy chồng Hàn Quốc từ năm 2004 và có một con trai 8 tuổi. Sau đó Tiên nhập quốc tịch Hàn Quốc với tên Seo Jin Hee.

Theo ông Linh, gia đình ông thường xuyên nghe Tiên kể giữa cô và chồng hay mâu thuẫn, cãi vã nhau. Nhiều lần Tiên đòi ly hôn nhưng chồng Tiên không chấp nhận vì cho rằng con còn quá nhỏ.

Vụ cô dâu Việt nghi bị sát hại ở Hàn Quốc: “Nó mới vừa rời khỏi nhà mà đã xảy ra chuyện” 2
Mỹ Tiên và người chồng Hàn Quốc lúc đám cưới tại Việt Nam
 - Ảnh Giang Phương chụp lại từ tư liệu do gia đình cung cấp

Khoảng cuối năm 2013, Tiên về Việt Nam du lịch và ở luôn với ba mẹ sau 10 tháng, đến ngày 20.7.2014 thì trở lại Hàn Quốc. Sau đó, khoảng ngày 24.7, cảnh sát địa phương đã phát hiện thi thể của Tiên.

Ngày 25.7, gia đình Tiên ở Việt Nam nhận được tin báo. Hai hôm bà Nguyễn Thị Thanh Thủy (51 tuổi, mẹ Tiên) bay sang Hàn Quốc nhận thi thể và hỏa táng vào ngày 30.7.

Hiện bà Thủy và hài cốt của Tiên chưa trở về Việt Nam.

Giang Phương

>> Cô dâu Việt tại Đài Loan kêu gọi chồng con ủng hộ đất mẹ
>> Cô dâu Việt sẽ khó sang Hàn Quốc?
>> Lại thêm trường hợp cô dâu Việt bị chồng Hàn sát hại
>> Trung Quốc xét xử cô dâu Việt bị tố giết mẹ chồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.