Vụ chủ nợ và con nợ chết bất thường: Trưng cầu Hội đồng giám định pháp y khám nghiệm tử thi

08/05/2015 06:30 GMT+7

(TNO) Ngày 7.5, đại tá Đặng Minh Thế, Trưởng công an H.Thanh Bình (Đồng Tháp), cho biết liên quan đến vụ chủ nợ là bà Loan và con nợ là bà Phương chết bất thường, Cơ quan CSĐT Công an H.Thanh Bình, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất trưng cầu Hội đồng giám định pháp y của Viện khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

(TNO) Ngày 7.5, đại tá Đặng Minh Thế, Trưởng công an H.Thanh Bình (Đồng Tháp), cho biết liên quan đến vụ chủ nợ là bà Loan và con nợ là bà Phương chết bất thường, Cơ quan CSĐT Công an H.Thanh Bình, Công an tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất trưng cầu Hội đồng giám định pháp y của Viện khoa học hình sự Bộ Công an khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân tử vong.

Ngày 25.4, bà Thái Thị Như Loan tới nhà bà Huỳnh Thị Thu Phương (cùng ngụ ấp Tân Phong, xã Tân Huề, H.Thanh Bình) đòi nợ 50 triệu đồng nhưng sau đó bà Loan đột ngột mất tích. Một ngày sau (26.4), bà Phương được phát hiện treo cổ chết tại nhà riêng. Đến ngày 30.4, xác bà Loan được phát hiện dưới con mương nhỏ ở xã Tân Bình (H.Thanh Bình) cách nhà riêng của bà Loan vài cây số. Theo ông Thế, do xác bà Loan nằm ở chỗ vắng người nên đến khi thi thể phân hủy và bốc mùi người dân mới phát hiện. Người nhà bà Loan phản ánh với công an trước khi mất tích bà Loan có đeo bộ vòng vàng nhưng lúc thấy xác bà Loan thì đã biến mất. Ông Thế cho biết vùng đất cù lao này rất ít xảy ra các vụ cướp giật giết người. Sau 2 vụ tử vong của bà Loan và bà Phương đã xuất hiện nhiều thông tin trái chiều nên cơ quan điều tra thận trọng khi điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.