Vụ 'chống trả khi bị tấn công, nạn nhân thành bị cáo': Trả tự do tại tòa

29/09/2020 05:34 GMT+7

TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hùng Hải. Đồng thời, xét thấy bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, nên HĐXX tuyên trả tự do tại tòa cho Hải.

Chiều 28.9, TAND TP.HCM xét xử phúc thẩm và chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hùng Hải (23 tuổi, ngụ Thanh Hóa), xử phạt Hải 11 tháng 7 ngày tù về tội “cố ý gây thương tích trong trạng thái tinh thần kích động mạnh”. Đồng thời, xét thấy bị cáo đã chấp hành xong hình phạt, nên HĐXX tuyên trả tự do tại tòa cho Hải.
Trước đó, tháng 7.2020, TAND Q.Tân Phú xử sơ thẩm tuyên phạt Hải 1 năm 6 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự, do bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của người bị hại và xét hoàn cảnh gia đình bị hại khó khăn, nên HĐXX y án buộc bị cáo bồi thường hơn 199 triệu đồng và cấp dưỡng nuôi con của bị hại 2 triệu đồng/tháng cho đến khi bé đủ 18 tuổi.
Đây là bị cáo trong bài viết Chống trả khi bị tấn công, nạn nhân trở thành bị cáo, mà Báo Thanh Niên từng thông tin.
HĐXX phúc thẩm nhận định, giữa bị cáo và bị hại hoàn toàn không quen biết và mâu thuẫn, nhưng bị hại liên tiếp tấn công bị cáo. Mặc dù vậy, bị cáo vẫn không phản kháng mà chỉ bỏ chạy; chỉ sau khi bị hại đuổi đánh, bị cáo mới dùng nón bảo hiểm đánh trả lại. Khi thấy bị hại té ngã xuống đường, bị cáo dừng lại và tới công an trình báo sự việc. Với tình tiết này, có thể xem xét bị cáo đã đầu thú. Hơn nữa, gia đình bị cáo khó khăn, bản thân là lao động chính nên cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.