Vụ chìm tàu kinh hoàng: Tìm được 2 thi thể

03/08/2013 18:33 GMT+7

(TNO) Khoảng 17 giờ ngày 3.8, tàu SAR 272 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã tìm thấy thi thể của nạn nhân Can Hoàng Phương Thanh (33 tuổi, quê Tiền Giang).

Ngay sau đó, thi thể này đã được bàn giao cho tàu SAR 68 đưa vào bờ để làm các thủ tục bàn giao cho người nhà nạn nhân.

Theo một cán bộ của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, khả năng các thi thể bị mất tích sẽ theo nước ròng nằm ở vị trí giao nhau giữa sông Sài Gòn và Soài Rạp. Sau khi nước lớn thì các thi thể sẽ theo hai con sông này cuốn vào bên trong sâu hơn.

Như vậy, vẫn còn 7 nạn nhân đi trên ca nô H29 - BP vẫn chưa tìm thấy tung tích.


Công tác tìm kiếm nạn nhân gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu - Ảnh: Đ.Lập

Tại một diễn biến khác, do sóng to gió lớn, ca nô H29 - BP trên hải trình được tàu cứu hộ lai dắt vào bờ phải neo đậu lại vùng biển Sao Mai.

Một lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cho biết, có thể vào sáng mai (4.8), ca nô H29 - BP sẽ được lai dắt lại vào bờ.

Nguyễn Long

>> Vụ chìm tàu kinh hoàng: 9 giờ chống chọi tử thần giữa biển khơi
>> Vụ chìm tàu kinh hoàng: Chuyển 14 nạn nhân lên tuyến trên điều trị
>> Vụ chìm tàu kinh hoàng ở Cần Giờ: Tiếng kêu cứu giữa biển dữ
>> Chìm tàu tại khu vực biển Cần Giờ, 9 người mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.