Vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn: Gây họa do chậm cưỡng chế

07/06/2016 06:25 GMT+7

* Khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy

Ngày 6.6, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã đình chỉ công tác, yêu cầu điều tra, kiểm điểm nhiều cán bộ liên quan vụ lật tàu Thảo Vân 2 chở 56 du khách (4 người nước ngoài), khiến 3 người chết, trong đó có 2 trẻ em.
Theo báo cáo của Sở GTVT, tàu Thảo Vân 2 số hiệu ĐNa 0016 chưa đủ điều kiện cấp phép hoạt động du lịch nhưng chủ tàu Võ Quốc Hùng vẫn đối phó, chạy chui và đã bị cơ quan chức năng nhiều lần lập biên bản vi phạm. Nguyên thủy, đây là chiếc ghe chở khách qua sông Hàn khi chưa có cầu quay, đóng năm 1995, sức chở 28 khách.
Ngày 2.6, tức chỉ 2 ngày trước khi bị lật tàu, liên ngành giao thông TP.Đà Nẵng họp, xác định 3 tàu không đảm bảo an toàn, trong đó quyết định cưỡng chế tàu Thảo Vân 2 lên bờ vì liên tục hoạt động trái phép nhưng chưa kịp thực hiện thì xảy ra thảm nạn. Ngoài ra, tàu Thảo Vân 2 từng bị chìm ngày 20.7.2014 do đâm vào cầu sông Hàn, rất may 10 hành khách thoát chết, thuyền trưởng Đỗ Xuân Thông bị phạt 10 triệu đồng.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã truy trách nhiệm gay gắt các lãnh đạo cũng như các đơn vị ngành giao thông, cảng vụ, cảnh sát đường thủy, biên phòng, trong đó trách nhiệm nặng nhất liên quan là Sở GTVT, trực tiếp là Cảng vụ đường thủy nội địa, đơn vị quản lý, giám sát tuyến vận tải sông Hàn. Ông Lê Sáu, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa nhận sai sót, xin lỗi lãnh đạo TP và giải trình, khi tàu Thảo Vân 2 rời bến, 3 cán bộ trực bến là Kiên, Toản, Thuận đang làm nhiệm vụ xuất bến cho 6 tàu du lịch khác.
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cho rằng giải trình này không thể chấp nhận, không thể giao sinh mạng hàng ngàn du khách mỗi đêm cho những cán bộ vô trách nhiệm như vậy nên yêu cầu Sở GTVT đình chỉ công tác ông Sáu và Đội trưởng quản lý bến Nguyễn Công Hiệu. Giám đốc Sở GTVT Lê Văn Trung, Phó giám đốc Bùi Thanh Thuận cũng phải tự nhận hình thức kỷ luật thích đáng và tiếp tục làm rõ trách nhiệm, kiểm điểm các bộ phận liên quan.
Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an TP bị yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm thượng tá Nguyễn Thành Đính, Chỉ huy trưởng Biên phòng cửa khẩu cảng Đà Nẵng và trung tá Đặng Viết Tài, Đội trưởng Đội CSGT đường thủy. Theo hồ sơ, giấy chứng nhận đăng kiểm tàu Thảo Vân 2 cấp ngày 19.5, có hiệu lực đến 20.11, ông Thơ yêu cầu kiểm tra lại hồ sơ đăng kiểm, nếu trường hợp hồ sơ không đạt mà vẫn cho đăng kiểm thì chuyển vụ việc Công an TP điều tra.
Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng thống nhất tạm đình chỉ toàn bộ hoạt động vận tải khách trên sông Hàn trong 1 tuần, phân công Phó giám đốc Sở GTVT Bùi Thanh Thuận tạm thời phụ trách Cảng vụ đường thủy nội địa, tập trung quyết liệt lập lại trật tự, tàu đảm bảo an toàn mới được tiếp tục hoạt động và từ nay phải “cứng rắn” với hoạt động đường thủy.
Chiều 6.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, ban đầu xác định tàu Thảo Vân 2 sai phạm chở 56 người, gấp đôi quy định, tuy không được phép bán vé đón khách nhưng tàu vẫn lén lút hoạt động, xuất bến không trình báo Cảng vụ đường thủy nội địa. Hiện chủ tàu Võ Quốc Hùng và lái tàu Lê Công Chí đang bị Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tạm giữ. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng còn yêu cầu Công an TP nếu xác định cán bộ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng thì cũng phải khởi tố làm rõ.
Về công tác cứu nạn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ ghi nhận người dân là lực lượng chính cứu các du khách trong khi lực lượng chức năng chuyên nghiệp đến sau. Ông Thơ yêu cầu ngay trong ngày 7.6 tiến hành rà soát chính xác những anh hùng xả thân cứu người để kịp thời khen thưởng, sau đó mới khen thưởng lực lượng tìm kiếm chuyên nghiệp. Đồng thời các cơ quan chức năng nghiên cứu phối hợp đội tàu du lịch trên sông lập đội cứu nạn chuyên nghiệp phòng khi có sự cố, xem xét dừng hoán cải tàu cá thành tàu du lịch để đảm bảo an toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.