Vụ cháy khiến 4 người thương vong ở Hưng Yên: 2 nghi phạm tưới xăng, phóng hỏa

Trần Cường
Trần Cường
16/03/2020 15:10 GMT+7

Những hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, có 2 người đàn ông điều khiển xe máy tới tưới xăng và phóng hỏa, gây ra vụ cháy khiến 3 người chết , 1 người bị thương ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Chiều 16.3, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn tại thôn Lê Lợi (xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lời kể của người phát hiện vụ cháy lúc nửa đêm làm 3 người chết ở Hưng Yên

Theo ông Đào Doanh Nghiệp (63 tuổi, sống cạnh hiện trường), khoảng 23 giờ 55 khuya 15.3, khi ông đang ngủ thì nghe tiếng nổ lớn, liền chạy ra nghe ngóng thì phát hiện lửa cháy ngùn ngụt tại nhà ông Vương Gia M. (53 tuổi).
“Thời điểm đó, lửa sáng rực lên, tôi chạy khắp xóm hô hoán thông báo cho mọi người, đồng thời về nhà lấy bình cứu hỏa để dập lửa nhưng không được, đã thông báo cho lực lượng chức năng và dùng xà beng cậy cửa, huy động máy ủi đến phá được cửa thì cũng là lúc lực lượng cứu hỏa đến hiện trường”, ông Nghiệp nhớ lại.

Ông Nghiệp kể lại thời điểm phát hiện vụ cháy

Ảnh Trần Cường

Theo một số người dân khác, gia đình ông M. sống ở địa phương không khiến ai mất lòng. Sau một thời gian đi xuất khẩu lao động về, ông M. mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, và nhiều khả năng do ghen ghét trong kinh doanh nên bị hãm hại.

2 nghi phạm bỏ chạy khỏi đám cháy

Ảnh Trần Cường

Trực tiếp xem trích xuất camera an ninh đối diện hiện trường, phóng viên ghi nhận vào khoảng 23 giờ 56 đêm 15.3, có 2 người đàn ông điều khiển xe máy, mang theo 1 can lớn nghi chứa xăng. Sau đó tưới vào khu vực nhà ông M., phóng hỏa rồi bỏ trốn. Toàn bộ hành vi này diễn ra trong chưa đầy 2 phút.
Về thông tin này, một lãnh đạo UBND huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, lực lượng Công an huyện Khoái Châu đang phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên điều tra làm rõ.

Phần lớn vật dụng, hàng hóa tại tầng 1, tầng lửng bị lửa thiêu rụi

Ảnh Trần Cường

Trước đó, như Thanh Niên đưa tin, khoảng 23 giờ 50 tối 15.3, một vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Lê Lợi, xã Nhuế Dương, huyện Khoái Châu.

Chiếc xe máy của gia đình bị lửa thiêu rụi

Ảnh Trần Cường

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng huy động 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa, tìm kiếm cứu hộ nạn nhân mắc kẹt. Sau hơn 1 giờ tích cực chữa cháy, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Đến 15 giờ chiều 16.3, người dân vẫn tập trung trước hiện trường, không khỏi xót xa cho gia đình bị hại

Ảnh Trần Cường

Vụ cháy khiến 3 người tử vong, gồm: vợ chồng chủ nhà là ông Vương Gia M. và bà Đào Thị C. (cùng 53 tuổi), Vương Gia Cao T. (12 tuổi, con trai ông M.). Cháu Nguyễn Vương Ngọc A. (8 tuổi, cháu ngoại ông M.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.