Vụ cháu bé 3 tuổi tử vong tại trường: Công an triệu tập, lấy lời khai cô giáo

19/12/2013 22:25 GMT+7

(TNO) Liên quan đến vụ cháu bé 3 tuổi bị tủ đè tử vong tại trường mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, chiều nay 19.12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ đã triệu tập, lấy lời khai đối với cô giáo Trương Thị Toan (29 tuổi, ở xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ.

(TNO) Liên quan đến vụ cháu bé 3 tuổi bị tủ đè tử vong tại trường mầm non xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên, nguồn tin của Thanh Niên Online cho biết, chiều nay 19.12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ đã triệu tập, lấy lời khai đối với cô giáo Trương Thị Toan (29 tuổi, ở xã Phúc Thuận, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên) để điều tra, làm rõ.

>> Hậu bạo hành trẻ mầm non: 'Hiệu ứng' sợ đến trường
>> Vụ bạo hành trẻ mầm non ở Thủ Đức: Nguyên nhân sâu xa là thiếu chỗ cho người dân gửi trẻ
>> Vụ hành hạ trẻ mầm non: Thành ủy TP.HCM yêu cầu điều tra, xét xử nghiêm
>> Bạo hành trẻ mầm non: Khó quản lý nhóm trẻ gia đình tự phát
>> Dấu hiệu tâm lý để nhận biết trẻ mầm non bị bạo hành
>> Bạo hành trẻ mầm non: Hậu quả khôn lường, di chứng kéo dài
>> Vụ hành hạ trẻ mầm non ở Thủ Đức: Chủ tịch quận nói gì?

 trẻ mầm non
Trường mầm non xã Quân Chu - nơi xảy ra vụ việc đau lòng - Ảnh: Nguyễn Anh

Hai ngày nay, người thân trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng, đau xót trước cái chết thảm của cháu Lê Thanh Tâm (3 tuổi, ở xóm 3, xã Quân Chu, huyện Đại Từ, Thái Nguyên).

Nhớ lại thời điểm xảy ra vụ việc, chị Nguyễn Thị Thanh (28 tuổi, trú cùng địa chỉ) là mẹ cháu Tâm đau xót kể lại, trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 17.12, đang hái chè thuê thì nhận được tin báo từ người hàng xóm cho biết con chị bị tủ đè ở lớp đang được đưa đi cấp cứu. Vừa nghe tin dữ, chị Thanh cùng chồng là anh Lê Đăng Chiến (37 tuổi) tất tả chạy xuống trạm y tế xã Quân Chu nhưng khi đến nơi thì cháu bé đã tử vong.

“Lúc đó không thấy người cháu bị xây xát gì chỉ thấy ở cổ có vết thâm tím, nhiều khả năng do ngạt thở. Đau xót lắm chú ạ, sáng đưa cháu đến lớp vẫn hoàn toàn khỏe mạnh nhưng đến chiều nhận được tin dữ”, vừa kể, chị Thanh vừa khóc nức nở.

Theo gia đình nạn nhân, sau khi xảy ra vụ việc đau lòng, cô giáo chủ nhiệm cho biết, trong lúc đưa cháu đi vệ sinh, cô giáo sơ ý để cháu chạy vào lớp trước, vì tủ cao nên cháu đánh đu để lấy quần trong tủ, không may bị tủ đổ xuống đè vào người.

Sau khi công an khám nghiệm pháp y để làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu, sáng 18.12, gia đình đã tổ chức chôn cất bé Tâm.

Chưa có kết luận cuối cùng

Chiều 19.12, trao đổi với Thanh Niên Online, ông Triệu Hồng Nguyên, Trưởng công an xã Quân Chu (huyện Đại Từ, Thái Nguyên) cho biết, sau khi nhận được thông tin vụ việc, công an xã đã có mặt bảo vệ hiện trường. Theo ông Nguyên, trong chiều nay 19.12, công an huyện đã triệu tập cô giáo để lấy lời khai làm rõ thông tin vụ việc. Trước đó vào sáng cùng ngày, công an huyện hoàn tất việc dựng lại hiện trường và làm việc với trường mầm non xã Quân Chu.

“Thông tin ban đầu cháu bị tủ đè tử vong, còn kết luận cuối cùng phải chờ kết quan cơ quan điều tra”, ông Nguyên nói.

Theo nguồn tin của Thanh Niên Online, tại thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng, trường mầm non xã Quân Chu vẫn đang trong quá trình xây dựng dở dang. Lớp học xảy ra vụ việc là lớp 3 tuổi, có 22 học sinh do cô giáo Trương Thị Toan làm chủ nhiệm.

Được biết, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, bố cháu Tâm quanh năm đi làm phụ hồ còn mẹ làm ruộng. Cháu Tâm là con lớn trong gia đình, đi học ở trường mầm mon xã Quân Chu được hơn một năm nay.

Nguyễn Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.