Vụ cán bộ sai phạm, dân bị vạ lây: 101 trường hợp chưa tìm ra vị trí thửa đất

Đức Huy
Đức Huy
23/04/2021 05:43 GMT+7

Riêng 101 trường hợp chưa tìm ra vị trí thửa đất vì lý do tách thửa, UBND TX.Đông Hòa kiến nghị Sở TN-MT tỉnh Phú Yên cho phép rà soát và báo cáo sau.

Ngày 22.4, ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc Sở TN-MT tỉnh Phú Yên, cho biết đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn của đơn vị này rà soát lại những trường hợp liên quan đến vụ “cán bộ sai phạm, dân bị vạ lây” về quản lý đất đai tại TX.Đông Hòa và TX.Sông Cầu (Thanh Niên đã phản ánh).
Ngày 24.3, UBND TX.Đông Hòa đã có báo cáo gửi Sở TN-MT tỉnh Phú Yên. Theo đó, kiểm tra hiện trạng 1.156 trường hợp thì có 660 trường hợp đã xây dựng nhà ở; 391 chưa xây dựng nhà ở; 2 trường hợp chưa chỉnh lý hồ sơ chuyển đổi mục đích, trả hồ sơ; 2 trường hợp trùng thửa, tờ bản đồ; 101 trường hợp chưa tìm ra vị trí thửa đất vì lý do tách thửa không liên hệ chủ đất, nhầm địa chỉ. Riêng 101 trường hợp chưa tìm ra vị trí thửa đất vì lý do tách thửa, UBND TX.Đông Hòa kiến nghị Sở TN-MT tỉnh Phú Yên cho phép rà soát và báo cáo sau.
Ngày 16.4, UBND TX.Sông Cầu có báo cáo kiểm tra hiện trạng 324 thửa đất đã cho phép chuyển mục đích trái quy định pháp luật, theo đó có 143 trường hợp đã xây dựng nhà ở; 181 trường hợp chưa xây dựng nhà ở.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.