Vụ 'cắm trại' trong trường để đòi nợ: Công an triệu tập bà hiệu phó

23/08/2013 18:07 GMT+7

(TNO) Ngày 23.8, bà Trương Thị Hải Yến, Hiệu phó Trường THPT dân lập Phương Nam (P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội) đã được Công an TP.Hà Nội triệu tập.

(TNO) Ngày 23.8, bà Trương Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT, Phó hiệu trưởng Trường THPT dân lập Phương Nam (khu đô thị mới Định Công, P.Định Công, Q.Hoàng Mai, TP.Hà Nội), người bị tố vay nợ hàng trăm tỉ đồng, đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội triệu tập tới trụ sở làm việc.

Sáng cùng ngày, bà Hải Yến được mời tới làm việc tại trụ sở Công an P.Định Công. Không lâu sau đó, bà Hải Yến được các cán bộ điều tra của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) và Công an Q.Hoàng Mai triệu tập, đưa lên xe về thẳng trụ sở Công an Q.Hoàng Mai.

Được biết nhiều ngày trước đó, nhiều người tự nhận là chủ nợ của bà Yến đã kéo tới tụ tập trước cổng Trường THPT dân lập Phương Nam, tố bà Hải Yến nợ họ số tiền lên tới hàng trăm tỉ đồng. Thậm chí một số chủ nợ đã kéo cả gia đình mình vào "cắm trại" tại căn tin nằm trong khuôn viên của trường.

Trước sự việc trên, chính quyền địa phương và Sở GD-ĐT Hà Nội cùng các cơ quan chức năng đã buộc phải vào cuộc để không gây xáo trộn việc dạy và học của giáo viên, học sinh trước thềm năm học mới.

Tính tới thời điểm hiện tại đã có 18 chủ nợ đứng đơn tố cáo bà Trương Thị Hải Yến vay nợ họ với số tiền lên tới hơn 286 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Hà An

>> Chủ nợ “cắm trại” trong trường để đòi tiền hiệu phó
>> Vụ Chủ nợ 'cắm trại' trong trường để đòi tiền hiệu phó: 18 người cho vay gần 300 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.