Vụ cá chết ở hồ ông Huỳnh Uy Dũng định 'giải cứu': Phát hiện rò nước thải

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
17/06/2019 08:33 GMT+7

Liên quan đến vụ cá chết hàng loạt ở liên hồ Vĩnh Trung - Thạc Gián, cơ quan chức năng Đà Nẵng phát hiện rò nước thải. Trước đó, doanh nhân Huỳnh Uy Dũng từng định 'giải cứu' các hồ này, nhưng dở dang.

Sáng 17.6, báo cáo nhanh của Sở TN - MT TP.Đà Nẵng cho biết đãphát hiện rò nước thải ở các cửa ra hồ liên quan vụ cá chết hàng loạt ở liên hồ Vĩnh Trung - Thạc Gián (khu vực mà ông Huỳnh Uy Dũng - Dũng "lò vôi" - từng có ý định "giải cứu").

Trước đó, từ ngày 11.6, người dân sống quanh các tuyến Hàm Nhi, Tản Đà, Tô Ngọc Vân… phát hiện xác cá bắt đầu nổi trên mặt hồ, chủ  yếu là rô phi to hơn bàn tay.

Ngày 12.6, Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng vớt được hơn 100 kg xác cá, nhưng đến nay gần một tuần cá chết ngày càng nhiều hơn, lên đến cả tấn.

Theo Sở TN - MT Đà Nẵng, kết quả kiểm tra thực tế có 4 vị trí nước thải rò rỉ vào hồ (1 cửa hồ Thạc Gián, 3 cửa hồ Vĩnh Trung). Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường lấy mẫu phân tích cho thấy hàm lượng ô xy hòa tan DO tại một số vị trí không đảm bảo quy chuẩn.

Cá chết bắt đầu gần một tuần trước Ảnh: Nguyễn Tú
Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải vớt xác cá Ảnh: Nguyễn Tú
Cá chết chủ yếu cá rô phi Ảnh: Nguyễn Tú
Kích cỡ trên dưới bàn tay Ảnh: Nguyễn Tú

Sở TN-MT đã kiến nghị UBND TP.Đà Nẵng xử lý tình trạng nước thải chảy vào hồ qua các cửa, sửa chữa bè thủy sinh bị hư hỏng tại hồ để giảm thiểu ô nhiễm.

Hồi tháng 3 vừa qua, ông Huỳnh Uy Dũng (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) có nhã ý tặng TP.Đà Nẵng công nghệ xử lý ô nhiễm liên hồ Vĩnh Trung - Thạc Gián và cam kết tự bỏ kinh phí tạo vi sinh cho đến khi liên hồ này nuôi được cá Koi.

Tuy nhiên 6 ngày qua cá vẫn tiếp tục chết với số lượng ngày càng nhiều Ảnh: Nguyễn Tú
Đã có hàng tấn xác cá được vớt lên đi chôn lấp Ảnh: Nguyễn Tú
Tuy nhiên xác cá vẫn la liệt Ảnh: Nguyễn Tú
Đây là hình ảnh mới nhất sáng 17.6 tại liên hồ này Ảnh: Nguyễn Tú

Tuy nhiên, tại cuộc họp với Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Đặng Việt Dũng ngày 20.3, đại diện TP.Đà Nẵng đã đề nghị giúp giải quyết ô nhiễm hồ Bàu Trảng.

Do ông Dũng "lò vôi" chưa khảo sát vị trí này, nên hai bên không thống nhất được phương án; từ đó, ý định của ông Huỳnh Uy Dũng định "giải cứu" hồ ô nhiễm ở trung tâm TP.Đà Nẵng bị gián đoạn (Thanh Niên đã thông tin), đến nay hồ đã xảy ra tình trạng rò nước thải gây cá chết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.