Vụ cá chết dạt trắng bờ biển Đà Nẵng: 'Cá chết không phải do đánh mìn'

Huy Đạt
Huy Đạt
15/11/2018 14:23 GMT+7

'Qua quá trình tuần tra kiểm soát khu vực và các phương tiện đánh bắt, chúng tôi khẳng định cá chết không phải do đánh mìn', thượng tá Nguyễn Thành Đính, Phó tham mưu trưởng BCH Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, nói.

Theo báo cáo của Sở TN-MT TP.Đà Nẵng ngày 15.11, từ trưa 10.11 đến ngày 14.11, Sở TN-MT thường xuyên kiểm tra, theo dõi, tổ chức lấy mẫu phân tích chất lượng môi trường nước biển ven bờ. Sau khi thu dọn xác cá chết vào chiều 10.11 thì không còn tình trạng cá chết tiếp tục trôi vào bờ biển.
Các kết quả phân tích chất lượng môi trường nước biển ven bờ trong 3 ngày (từ ngày 10 đến ngày 12.11) các thông số pH, oxy hoà tan (DO), Amoni (NH4), Phosphat, Cyanua so sánh với giá trị giới hạn vùng bãi tắm, thể thao dưới nước/vùng nuôi trồng thuỷ sản, bảo tồn thuỷ sinh tại QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển vùng biển ven bờ (vùng bãi tắm, thể thao dưới nước), đều trong giới hạn cho phép.
Số lượng cá chết được xác định gần 1 tấn ẢNH: HUY ĐẠT
Sáng 15.11, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Thành Đính, Phó tham mưu trưởng BCH Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, cho biết ngay sau khi nhận thông tin, BĐBP TP.Đà Nẵng đã theo dõi, tuần tra kiểm soát liên tục khu vực biển và các phương tiện đánh cá.
Đến nay, không còn tình trạng cá chết trôi vào bờ ẢNH: HUY ĐẠT
Vụ cá chết ở Đà Nẵng: Loại trừ nguyên nhân do đánh mìn
“Tại khu vực có cá chết trôi vào bờ, đồn biên phòng Hải Vân luôn tuần tra, kiểm soát rất chặt chẽ, tàu thuyền người dân hoạt động ở đây dày đặc nên không có chuyện đánh mìn. Qua quan sát xác cá chết, không có dấu hiệu bị tổn thương do mìn”, thượng tá Đính nói.
Sau quá trình theo dõi, tìm hiểu nguyên nhân cá chết trong những ngày qua, phía BĐBP nhận định cá chết hàng loạt trôi vào biển Đà Nẵng là loại cá mòi cờ chấm, sinh sống gần bờ, theo đàn và rất nhạy cảm với khí hậu nên có thể do trước đó có mưa đã khiến nguồn nước bị thay đổi gây nên hiện tượng cá chết.
Hiện, Sở TN-MT TP.Đà Nẵng đang tiếp tục theo dõi diễn biến môi trường trong thời gian đến. Bên cạnh đó, Sở cũng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phối hợp với UBND các quận, đơn vị liên quan phối hợp tổ chức giám sát chặt chẽ tình hình môi trường ven biển, phương tiện đánh cá trên biển.
Như Thanh Niên đã đưa tin, trưa 10.11, tại khu vực bờ biển Liên Chiểu, TP Đà Nẵng xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt rồi dạt vào bờ biển.
Tình trạng cá chết dọc bờ biển bắt đầu từ đoạn cửa sông Phú Lộc (Q.Thanh Khê) đến Khu du lịch Xuân Thiều (Q.Liên Chiểu).
Cá chết chủ yếu là cá mòi cờ chấm. Số lượng cá chết được xác định và thu gom vào chiều ngày 10.11 là 952kg (không tính lượng cá người dân tự thu gom).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.