Vụ buôn lậu xăng dầu 'khủng': Phạt 500 triệu đồng, trục xuất thuyền trưởng Aleria Romel

Quế Hà
Quế Hà
21/12/2018 18:35 GMT+7

Chiều 21.12, tuyên án vụ buôn lậu xăng dầu, TAND tỉnh Bình Thuận tuyên phạt thuyền trưởng Aleria Romel 500 triệu đồng và trục xuất khỏi Việt Nam. Và tịch thu 76 tỉ đồng của Công ty CP Đông Dương Hòa Phú.

Tuyên án vụ buôn lậu xăng dầu lớn nhất từ trước đến nay tại Bình Thuận
HĐXX tuyên bị cáo Nguyễn Đức Mạnh (41 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) 8 năm tù tội "buôn lậu", 2 năm tù tội "đưa hối lộ", tổng hình phạt là 10 năm tù. Tịch thu số tiền 500 triệu đồng và phạt bổ sung 40 triệu đồng.
[VIDEO] Đường dây buôn lậu 5 triệu lít xăng lãnh án
Bị cáo Nguyễn Thanh Sơn (47 tuổi, nguyên Phó tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) bị xử phạt 6 năm tù tội "buôn lậu", 2 năm tù tội "đưa hối lộ", tổng hình phạt là 8 năm tù. Tịch thu 300 triệu đồng và phạt bổ sung 30 triệu.
Còn bị cáo Lê Hải Dương (32 tuổi, đại lý viên Công ty TNHH Đông Hưng Quốc tế) bị tuyên phạt 2 năm 29 ngày tù tội “vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới” (bằng số ngày tạm giam) và được trả tự do ngay tại tòa. Bị cáo Dương bị cấm hành nghề hàng hải 4 năm.
Bị cáo Đinh Hữu Thùy (40 tuổi, nguyên Công chức hải quan, Chi cục Hải quan Bình Thuận) bị tuyên phạt 4 năm tù tội "nhận hối lộ", tịch thu 120 triệu đồng nhận hối lộ, phạt bổ sung 40 triệu đồng và cấm hành nghề giám sát hải quan 4 năm.
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử vụ buôn lậu xăng dầu "khủng" Ảnh: Quế Hà
Riêng bị cáo Aleria Romel (44 tuổi, quốc tịch Philippines, thuyền trưởng tàu BTS Chiristina) bị tuyên phạt 500 triệu đồng, trục xuất khỏi Việt Nam. Đồng thời HĐXX cũng tuyên trả lại con tàu vận chuyển xăng dầu lậu do Aleria Romel làm thuyền trưởng (tàu BTS Christina).
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù, cho hưởng án treo, đến 5 năm tù giam. Các bị cáo cũng bị HĐXX tuyên tịch thu từ 10 đến 50 triệu đồng và cấm hành nghề 4 năm. 
Toàn cảnh phiên tòa chiều 21.12 Ảnh: Quế Hà
HĐXX cũng tuyên tịch thu 76 tỉ đồng của Công ty CP Dương Đông Hòa Phú do bán xăng dầu lậu mà có. Tuy nhiên, HĐXX tuyên giải tỏa khoản tiền 71 tỉ của công ty buôn lậu đang bị Cơ quan CSĐT phong tỏa. Đồng thời trả lại cho công ty này khoản tiền 16 tỉ đồng đã bị tạm giữ do tiền bán xăng dầu hợp pháp.
Về một số cá nhân có liên quan đến vụ án nhưng đã bị cơ quan CSĐT tách ra để tiếp tục điều tra, HĐXX tuyên đồng ý để cơ quan CSĐT Bộ Công an tiếp tục làm rõ.
Riêng nghi can Luyện Xuân Tràng (đã bỏ trốn, đang bị truy nã), HĐXX nhận định đây là nhân vật có vai trò cầm đầu, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt đông buôn lậu xăng dầu của Công ty Dương Đông Hòa Phú, để Cơ quan CSĐT tiếp tục truy nã, khi bắt được sẽ xét xử riêng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.