Vụ buôn lậu thuốc bắc từ Trung Quốc: Vì sao hai cán bộ hải quan bị bắt?

Thái Sơn
Thái Sơn
14/01/2020 05:39 GMT+7

Hai cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma bị bắt để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 13.1, nguồn tin Thanh Niên cho biết trong quá trình điều tra vụ án buôn lậu ở Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội và một số tỉnh, TP khác, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; khởi tố bị can, bắt tạm giam Chu Bá Toàn, Phó chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn và Hoàng Thanh Sơn, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma, để làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Khám xét 5 cửa hàng dược liệu y học cổ truyền ở nhiều địa phương

Như Thanh Niên phản ánh, ngày 4.12.2019, tại cửa khẩu Chi Ma (H.Lộc Bình, Lạng Sơn), C03 phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Văn Quang (người làm thủ tục hải quan) và Nguyễn Văn Khanh (lái xe), nhập khẩu và vận chuyển hàng hóa là dược liệu qua biên giới, nhưng khai là hoa quả khô. Khám xét văn phòng và kho hàng của hai anh em Lâm Đình Hưng, Lâm Đình Hoài, Giám đốc Công ty TNHH thương mại tổng hợp Đức Linh (ở xã Ninh Hiệp, H.Gia Lâm, Hà Nội), C03 thu giữ 2 xe đầu kéo, 2 rơ moóc và trên 100 tấn hàng hóa là dược liệu; khoảng 20 thùng hồ sơ, tài liệu liên quan.
Mở rộng chuyên án, ngày 9.12.2019, C03 phối hợp một số đơn vị khám xét 6 cửa hàng dược liệu tại xã Ninh Hiệp, thu giữ trên 4 tấn dược liệu không hóa đơn, chứng từ. C03 và công an các địa phương cũng khám xét 5 cửa hàng dược liệu y học cổ truyền ở các địa phương khác, thu giữ hơn 5 tấn dược liệu không có hóa đơn chứng từ... C03 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Đình Hưng, Trần Văn Quang, Nguyễn Văn Khanh và Nguyễn Thị Ngân (những người liên quan - PV) cùng về hành vi buôn lậu.
Cơ quan chức năng xác định, hai anh em ruột Lâm Đình Hưng và Lâm Đình Hoài (ngụ ở Bắc Ninh) có vai trò cầm đầu trong đường dây và lập nhiều công ty buôn bán nông sản nhưng lại buôn lậu dược liệu. Lâm Đình Hoài đã bị C03 khởi tố về tội buôn lậu. Tuy nhiên, thời điểm tống đạt quyết khởi tố, Hoài đã bỏ trốn, hiện đang bị truy nã. Các bị can đã nhập thuốc bắc từ Trung Quốc về VN số lượng cực lớn, trong thời gian dài với giá trị hàng hóa lên tới 560 tỉ đồng. C03 đang mở rộng điều tra vụ án này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.