Vụ buôn lậu hàng hiệu Ý: Hai cán bộ hải quan lãnh án

16/04/2015 07:22 GMT+7

Ngày 15.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Đức (37 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) 8 năm tù về tội “buôn lậu”.

Ngày 15.4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Lê Hồng Đức (37 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) 8 năm tù về tội “buôn lậu”.
Liên quan đến vụ án, hai nguyên cán bộ hải quan Chi cục Hải quan khu vực 4 - cửa khẩu cảng Sài Gòn gồm Nguyễn Văn Sáng (48 tuổi, ngụ Q.11, TP.HCM), Nguyễn Bửu Quí (43 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) cùng nhận mức án 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo cáo trạng, ngày 27.11.2013, Phòng Cảnh sát kinh tế TP.HCM bắt giữ 4 xe chở lô hàng hiệu Gucci dưới tầng hầm khách sạn Sheraton, Q.1. Lúc này bên ngoài các thùng hàng đều ghi có nguồn gốc từ Trung Quốc, song qua kiểm tra xác nhận tất cả đều là hàng thật.
Từ đó, cơ quan điều tra xác định Trần Anh Tuấn (Việt kiều - quốc tịch Mỹ, đang bị truy nã) là chủ chuỗi cửa hàng Milano và Gucci tại khách sạn Sheraton. Hàng hóa tại cửa hàng của Tuấn là hàng hiệu được nhập khẩu từ Ý. Tuy nhiên, để trốn thuế nhập khẩu, Tuấn chỉ đạo Đức thuê một công ty vận chuyển hàng về Hồng Kông đóng gói bao bì, sau đó, thuê một công ty khác tại VN nhập khẩu về VN và khai quan rằng lô hàng không nhãn hiệu, xuất xứ từ Trung Quốc.
Tổng cộng, Tuấn và Đức thực hiện trót lọt gần 33 tỉ đồng trị giá hàng phạm pháp, gây thất thu hơn 550 triệu đồng tiền thuế của nhà nước.
Sau khi vụ án bị phát hiện, Trần Anh Tuấn đã bỏ trốn và bị truy nã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.