Vụ bí thư xã giết người ở Đắk Nông: Khởi tố thêm tội xâm phạm mồ mả

26/06/2020 12:33 GMT+7

Trước khi giết người, Đỗ Văn Minh từng đến nghĩa địa đào một ngôi mộ với ý định lấy xác đặt lên xe đốt để tạo hiện trường giả tai nạn giao thông.

Liên quan vụ Bí thư xã giết người, đốt xe, tạo hiện trường giả gây rúng động dư luận, ngày 26.6, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã phê chuẩn bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Minh (49 tuổi, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, H.Lâm Hà, Lâm Đồng) về hành vi “xâm phạm mồ mả”.
Trước đó, ông Minh đã bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “giết người”.
Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 7 giờ ngày 4.5, trên QL28 (đoạn qua thôn bon B’Nơr, xã Đắk Som, H.Đắk G’Long, Đắk Nông), người dân phát hiện xe bán tải BS 51C - 715.70 bị cháy rụi, bên trong xe có một thi thể người bị cháy, biến dạng nên trình báo cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ đốt xe, giả tai nạn giao thông do bị can Đỗ Văn Minh gây ra

Ảnh: Hoàng Bình

Hiện trường vụ việc rất giống với một vụ tai nạn giao thông. Ban đầu, thi thể cháy đen trên xe được nhận định là ông Đỗ Văn Minh. Tuy nhiên, sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, Công an tỉnh Đắk Nông xác định nạn nhân là anh T.N.V. (25 tuổi, trú tại H.Lâm Hà).
Từ nhiều chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và xác lập chuyên án, huy động lực lượng truy tìm ông Minh. Đến ngày 10.5, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt được ông Đỗ Văn Minh khi đang lẩn trốn tại TP.Đồng Xoài (Bình Phước).
Tại cơ quan công an, Minh khai nhận do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất nên nảy sinh ý định tìm xác chết tạo hiện trường giả để xóa nợ, cho vợ con được hưởng tiền bảo hiểm.
Ngày 25.4, Minh điều khiển ô tô vào nghĩa địa tại thôn 8, xã Quảng Khê, H.Đắk G’Long, đào một ngôi mộ của người dân mai táng ít ngày trước nhằm lấy xác bỏ lên xe ô tô và đốt xe, tạo hiện trường giả nhưng không thực hiện đến cùng.
Đến khoảng 18 giờ ngày 3.5, Minh đến nhà rẫy mà anh T.N.V. đang ở, làm thuê tại thôn 5 (xã Đắk Ha, H.G’Long, Đắk Nông) để uống bia, ngủ lại. Đến khoảng 0 giờ ngày 4.5, Minh dậy lấy cây búa rìu rồi đánh vào đầu anh V. khiến nạn nhân tử vong.
Tiếp đó, Minh đưa thi thể nạn nhân lên xe ô tô của mình rồi điều khiển hiện trường nói trên, chủ động tông xe vào cột mốc bên đường giả vụ tai nạn. Sau đó, Minh tháo đồng hồ đeo tay của mình và chùm chìa khóa bỏ lại trong xe, đóng cửa, đốt xe ô tô rồi bỏ trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.