Vụ bệnh nhân tâm thần chém người: Tôi và cháu ngoại chỉ kịp nhảy sông chạy trốn

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
25/07/2018 16:31 GMT+7

'Thấy Khêl đuổi chém ông Trang, tôi và cháu Như kịp thời nhảy xuống sông bỏ trốn. Tội cho cháu Ngọc, không chạy kịp bỏ chạy đã bị chém gây thương tích nặng', ông Trần Văn Trí đau buồn kể.

* Thêm 1 nạn nhân tử vong 
Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 24.7, một người mắc bệnh tâm thần cầm dao xông vào nhiều nhà dân ở ấp Đay Tà Ni, xã Hưng Hội, H.Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) chém loạn xạ làm 1 cụ bà tử vong tại chỗ và 11 người bị trọng thương.
Sáng 25.7, thêm 1 nạn nhân tử vong là cháu Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi). Như vậy, vụ chém người dã man đã khiến 2 người tử vong, 10 người bị trọng thương.
Tang thương xóm nghèo
Sáng cùng ngày, tại ấp Đay Tà Ni, trò chuyện với PV Thanh Niên, nhiều người dân, nhân chứng cho biết vẫn còn bàng hoàng khi chứng kiến cảnh Thạch Sà Khêl (34 tuổi) vung dao chém loạn xạ vào người thân.

Bà Danh Thị Đen (45 tuổi, con dâu cụ Hồ Thị Trầm) kể lại khoảng 3 giờ ngày 24.7, bà Đen chuẩn bị xuống nhà sau để nấu cơm nên khóa cửa nhà, còn cụ Trầm nằm ngủ trên giường.

Bà Đen bàng hoàng kể lại giây phút chứng kiến cụ Trầm bị chém ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Một lúc sau, bà Đen nghe tiếng người dân trong xóm kêu la thảm thiết, ở nhà trên có người đập cửa, bà Đen chạy lên xem thì thấy Khêl đã phá cửa, xông vào nhà rồi vung dao chém cụ Trầm.

Bà Đen chỉ kịp chui xuống gầm gường sau nhà trốn, còn Thạch Sà Khêl đi xuống nhà sau, chém tới tấp vào tủ lạnh rồi bỏ đi. Khi chui ra khỏi gầm giường, thấy đầu cụ Trầm ra nhiều máu, bà Đen đã ngất xỉu.

Cánh cửa nhà cụ Trầm bị Khêl phá hỏng để xông vào nhà ẢNH: TRẦN THANH PHONG

"Tôi và cháu chỉ kịp nhảy sông chạy trốn"

Ông Trần Văn Trí (57 tuổi) bàng hoàng kể lại, sau khi chém cụ Trầm, Thạch Sà Khêl xông vào nhà ông Hồ Quang Trang (48 tuổi, gần nhà) và chém trọng thương cháu Hồ Minh Duy (12 tuổi). Khi ông Trang chạy vào nhà ông Trí cầu cứu, Khêl cầm một cây búa và một cây dao bảng lớn đuổi theo.

“Khi đó, tôi cùng 2 cháu ngoại là Hồ Bích Ngọc (9 tuổi) và Trần Thị Trúc Như (13 tuổi) đang ở sau nhà chuẩn bị hái dừa. Thấy Khêl đuổi chém ông Trang, tôi và cháu Như kịp thời nhảy xuống sông bỏ trốn. Tội cho cháu Ngọc, không chạy kịp bỏ chạy đã bị chém gây thương tích nặng”, ông Trí đau buồn kể.

Căn nhà của chị Phương nơi bị Khêl xông vào nhà chém 4 người thương vong ẢNH: TRẦN THANH PHONG
Theo ông Trí, sau khi xông vào nhà ông chém cháu Ngọc trọng thương, Khêl tiếp tục xông vào nhiều nhà dân trong xóm, hễ thấy người là y vun dao chém. Khêl rất manh động, hung tợn lại to lớn nên không ai dám can ngăn mà bỏ chạy tán loạn, ông Trí cho biết thêm.
Khi xảy ra vụ việc, người dân, nhất là thanh niên ở ấp Đay Tà Ni đi làm ruộng ngoài đồng, phần lớn còn lại người già, phụ nữ và trẻ em nên không thể khống chế Khêl. Đến khi người dân điện báo, lực lượng Công an xã Hưng Hội và Công an H.Vĩnh Lợi mới khống chế, truy bắt được Khêl.
Ông Trí có biết thêm Khêl sống ở xóm trên, cách gia đình các nạn nhân khoảng 1km và không ai có thù hằn gì với y.
Chị Phương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu ẢNH: TRẦN THANH PHONG

Đang được điều trị Bệnh viện đa khoa (BVĐK) Bạc Liêu, chị Trương Anh Phương (21 tuổi) không cầm được nước mắt khi nhớ lại cảnh chị và các con bị chém. Chiều 24.7, chị Phương cùng 2 con nhỏ và một người em bà con đang chơi trên giường thì bất ngờ Khêl cầm dao xông vào nhà chém xối xả vào đầu chị. Chị Phương bất tỉnh, được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Sau đó, chị Phương mới hay tin 2 con mình là Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi), Dương Chấn Huy (3 tuổi) cùng em họ Thạch Trọng Tình (10 tuổi) đều trọng thương.

Trưa cùng ngày, bác sĩ Cao Minh Trung, Phó trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình, BVĐK tỉnh Bạc Liêu, cho biết ngoài 2 nạn nhân tử vong, có 4 nạn nhân được chuyển lên BVĐK Trung ương Cần Thơ cứu chữa, BVĐK tỉnh Bạc Liêu đang chữa trị 6 người.
Theo bác sĩ Trung, hai nạn nhân Thạch Trọng Tình và Dương Chấn Huy bị chém gây chấn thương sọ não, hiện cả 2 đang được bác sĩ tích cực theo dõi.
Hiện vụ án được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu thụ lý để tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân. Đồng thời, tạm giữ hình sự Thạch Sà Khêl.
Khêl được xác định là có tiền sử bệnh tâm thần nhiều năm và đang điều trị bệnh.
Danh sách nạn nhân tử vong:
1. Hồ Thị Trầm (93 tuổi)
2. Dương Tú Quyên (7 tháng tuổi)
Danh sách nạn nhân bị thương:
1. Hồ Minh Duy (12 tuổi)
2. Ong Thị Tươi (66 tuổi)
3. Huỳnh Thị Hòa (63 tuổi)
4. Trương Anh Phương (21 tuổi)
5. Bùi Văn Trưởng (70 tuổi)
6. Hồ Quang Trang (48 tuổi)
7. Thạch Trọng Tình (10 tuổi)
8. Dương Chấn Huy (3 tuổi)
9. Nguyễn Thị Thanh Nhiều (16 tuổi)
10. Hồ Thị Bích Ngọc (9 tuổi)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.