Vụ bắt trung úy công an theo lệnh truy nã: Kiểm tra quy trình tuyển dụng vào ngành công an

18/04/2013 06:40 GMT+7

Chiều 17.4, thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết Đảng ủy, Ban giám đốc công an tỉnh vừa chỉ đạo Thanh tra và các đơn vị nghiệp vụ rà soát, kiểm tra lại toàn bộ quy trình tuyển dụng tại Công an H.Định Quán đối với nguyên trung úy cảnh sát Trần Hữu Nam.

Theo điều tra ban đầu, Trần Hữu Nam sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú tại ấp 5, xã La Ngà (H.Định Quán). Cuối năm 2003, Nam tham gia băng trộm cắp xe gắn máy trên địa bàn TP.Biên Hòa; các đồng bọn bị bắt giữ, riêng Nam trốn thoát. Ngày 30.3.2004, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định truy nã Nam. Đến năm 2005, Nam được Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã La Ngà và H.Định Quán tuyển dụng vào làm chiến sĩ nghĩa vụ tại Công an H.Định Quán. Sau đó Nam được cử đi học nghiệp vụ cảnh sát quản lý hành chính và được phân công công tác tại Đội Cảnh sát 113 (Công an tỉnh Đồng Nai) cho đến ngày bị phát hiện (Báo Thanh Niên đã phản ánh).

Trao đổi với PV Thanh Niên về việc vì sao quy trình tuyển nghĩa vụ quân sự cũng như vào lực lượng công an lại không phát hiện Nam đang bị truy nã, thượng tá Trần Tiến Đạt cho biết: "Về vấn đề này, Đảng ủy, Ban giám đốc công an đang chỉ đạo làm rõ, nếu phát hiện sai phạm trong quy trình sẽ xử lý theo quy định của pháp luật".

Kim Cương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.