Vụ bắt hàng chục xe chở than lậu: Tạm đình chỉ công tác 1 phó giám đốc, 3 bảo vệ

05/03/2015 05:21 GMT+7

Tại cuộc họp báo chiều 4.3 về vụ bắt giữ gần 700 tấn than lậu ở khu vực khu đô thị Hà Khánh D và khu vực cảng Đôi Cây (cùng thuộc P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào rạng sáng 3.3, ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cho biết cơ quan công an đang điều tra theo hướng số than trên được lấy từ khu vực khai trường 917 thuộc Công ty than Hòn Gai và một số khu vực xung quanh, theo lời khai ban đầu của các lái xe.

Tại cuộc họp báo chiều 4.3 về vụ bắt giữ gần 700 tấn than lậu ở khu vực khu đô thị Hà Khánh D và khu vực cảng Đôi Cây (cùng thuộc P.Hà Khánh, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) vào rạng sáng 3.3, ông Phạm Hồng Hà, Chủ tịch UBND TP.Hạ Long, cho biết cơ quan công an đang điều tra theo hướng số than trên được lấy từ khu vực khai trường 917 thuộc Công ty than Hòn Gai và một số khu vực xung quanh, theo lời khai ban đầu của các lái xe.

Trước đó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc cũng đã yêu cầu Giám đốc công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo vụ án, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm. Quan điểm của tỉnh là không có “vùng cấm”.
Cùng ngày, Công ty than Hòn Gai đã tạm đình chỉ công tác 1 phó giám đốc, 3 nhân viên trong ca trực bảo vệ tại trạm bảo vệ số 6 thuộc khai trường trên để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.