Vụ bắt cóc em họ tống tình thím dâu: Một phần cũng do lỗi bị hại

30/08/2014 01:22 GMT+7

Ngày 29.8, TAND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Lê Hàng Văn Tâm (20 tuổi, ngụ xã Bưng Riềng) bắt cóc em họ, tống tình thím dâu xảy ra tại xã Bưng Riềng, mà Thanh Niên đã thông tin trước đó.

Ngày 29.8, TAND H.Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ Lê Hàng Văn Tâm (20 tuổi, ngụ xã Bưng Riềng) bắt cóc em họ, tống tình thím dâu xảy ra tại xã Bưng Riềng, mà Thanh Niên đã thông tin trước đó.

Vụ bắt cóc em họ tống tình thím dâu: Một phần cũng do lỗi bị hại
Tâm tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Long

Theo cáo trạng, Tâm gọi chị S.T.T.H (26 tuổi) là thím, nhưng giữa hai người đã nhiều lần quan hệ tình cảm, sau đó thì chị S.T.T.H không muốn tiếp tục. Khoảng 18 giờ ngày 21.3.2014, Tâm dụ cháu L.H.H (4 tuổi, con gái chị S.T.T.H) chở đi mua kẹo nhưng rồi đưa vào rừng. Sau nhiều ngày dẫn cháu H. trốn trong rừng, Tâm đã gọi điện thoại yêu cầu chị S.T.T.H một mình vào rừng mới trả cháu H. về nhà. Chiều 24.3, chị S.T.T.H vào rừng tràm ở xã Bưng Riềng gặp Tâm. Tại đây, Tâm đã quan hệ với chị S.T.T.H rồi dùng điện thoại của nạn nhân gọi cho người nhà đến đón cháu H. Sau đó, Tâm tiếp tục dẫn chị S.T.T.H vào sâu hơn trong rừng rồi tiếp tục cưỡng ép quan hệ lần thứ hai. Đến 5 giờ cùng ngày, Tâm mới cho nạn nhân về nhà còn mình thì đến cơ quan công an đầu thú.

HĐXX nhận định bị hại có một phần lỗi và bị cáo cũng thành khẩn khai nhận nên tuyên phạt 4 năm tù giam về tội cưỡng dâm và 1 năm tù giam về tội bắt giữ người trái pháp luật. Tổng mức hình phạt là 5 năm tù giam.

Nguyễn Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.