Vụ án 'thương lái dàn cảnh trộm tôm': Bị cáo chủ mưu thay đổi lời khai

Gia Bách
Gia Bách
23/12/2020 21:15 GMT+7

TAND H.Đầm Dơi đưa vụ án thương lái dàn cảnh trộm tôm ra xét xử và bị cáo chủ mưu vụ trộm cho rằng mình bị ép cung...

Ngày 23.12, TAND H.Đầm Dơi (Cà Mau) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án thương lái dàn cảnh trộm tôm của ông Lê Duy Châu ( ngụ xã Tạ An Khương, H.Đầm Dơi)
Đây là vụ án được nhiều người dân 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng quan tâm, đến theo dõi phiên tòa qua màn ảnh ti vi được đặt phía trước sân trụ sở TAND H.Đầm Dơi.

Người dân theo dõi phiên tòa qua màn hình ti vi được đặt phía trước sân tòa

Ảnh: Gia Bách

Có tất cả 19 bị cáo, trong đó, 14 người bị truy tố tội trộm cắp tài sản, 5 người bị truy tố tội không tố giác tội phạm.
14 người bị truy tố về hành vi “Trộm cắp tài sản” gồm: Đỗ Huệ Tánh (38 tuổi, chủ mưu); Võ Văn Thạnh (26 tuổi); Lê Văn An (37 tuổi); Huỳnh Minh Quang (25 tuổi); Dương Thanh Tuấn (39 tuổi); Nguyễn Văn Lộc Em (33 tuổi); Trần Đồng Tâm (29 tuổi); Nguyễn Minh Thông (31 tuổi); Nguyễn Minh Khải (40 tuổi); Phạm Ngọc Hận (31 tuổi); Nguyễn Hoàng Vũ (36 tuổi); Phan Tuấn Cường (35 tuổi; cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu); Trần Chí Linh (32 tuổi, ngụ P.Nhà Mát, TP.Bạc Liêu); Phanh Thành Minh (48 tuổi, ngụ H.Cần Giuộc, tỉnh Long An). 5 người bị truy tố về hành vi “Không tố giác tội phạm” gồm: Huỳnh Nhật Trường (24 tuổi; Trần A Qui, 18 tuổi); Võ Văn Thì (42 tuổi); Nguyễn Trí Thới (28 tuổi); Huỳnh Văn Tới (35 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bạc Liêu).
Trong ngày đầu xét xử, bị cáo Đỗ Huệ Tánh bị hỏi xung quanh lời khai "từng bán số tôm trộm cắp tại chợ Bình Điền TP.HCM, số lượng 2,6 tấn". Tại phiên tòa hôm nay (23.12), bị cáo Tánh chối bỏ lời khai này. Bị cáo Tánh cho rằng, bị điều tra viên hù, ép "nên khai đại". Bị cáo Tánh giữ lời khai sau khi mua và trộm tôm của ông Châu chỉ bán ở cho 1 công ty xuất khẩu thủy sản tại Cà Mau. Tổng số tôm đã trộm, bán chỉ hơn 2,6 tấn.
Trước việc Tánh cho rằng bị ép cung nên khai đại, các luật sư phía bị hại đã đề nghị HĐXX cho triệu tập điều tra viên để làm rõ. Còn ông Lê Duy Châu khẳng định số tôm bị trộm đến 5 tấn, dựa trên cơ sở số lượng tôm nuôi, số ngày nuôi, lượng thức ăn đã tiêu tốn.
Theo cáo trạng, ngày 7.5, ông Lê Duy Châu thu hoạch tôm thẻ. Theo ước tính, sản lượng tôm trong 2 hồ của ông hơn 8 tấn, nhưng nhóm thương lái thu hoạch chỉ được hơn 2 tấn.
Nghi ngờ, ông Châu kiểm tra camera, sau đó tố cáo nhóm thương lái dàn cảnh trộm tôm. Cụ thể, nhóm thương lái đã bố trí 2 thùng phuy dùng để rửa tôm đặt cạnh bờ hồ nhằm che chắn tầm nhìn; đồng thời cử lực lượng theo dõi người nhà, chờ sơ hở để kéo trộm từng giỏ tôm, với trọng lượng từ 40 - 50 kg/giỏ.
Vào cuộc điều tra, công an xác định Đỗ Huệ Tánh thông qua một công ty ở P.8 (TP.Cà Mau) để bán tôm trộm được cho một tập đoàn thủy sản lớn ở tỉnh Cà Mau. Tổng số tôm bán được gần 5,4 tấn với số tiền 530 triệu đồng.
Công an H.Đầm Dơi khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 19 người liên quan. Kết luận điều tra thể hiện nhóm của Tánh đã thu hoạch tôm và cân mua của ông Châu khoảng 2,7 tấn tôm. Tuy nhiên, họ đã bán cho 1 Công ty thủy sản ở Cà Mau đến hơn 5 tấn. Sau khi cấn trừ số tôm thực mua, công an kết luận nhóm thương lái đã trộm của ông Châu số tôm là hơn 2,6 tấn, trị giá 341,9 triệu đồng.
Sau một ngày xét xử cho thấy, luật sư của hai phía tập trung cãi về số lượng tôm bị trộm. Một bên nói 2,6 tấn, bên kia khẳng định hơn 5 tấn.
Ngày mai (24.2.2020) phiên tòa xét xử sở thẩm vụ thương lái dàn cảnh trộm tôm tiếp tục với phần xét hỏi. Dự kiến vụ án này sẽ kéo dài 3 ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.