Vụ án giết người ở Bình Phước: Nhận tội sau 11 năm kêu oan

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
29/04/2020 18:32 GMT+7

HĐXX đã tuyên phạt 3 trong 4 bị cáo trong một vụ án giết người xảy ra tại Bình Phước từ 11 năm trước bằng khoảng thời gian tạm giam, tạm giữ, thả tự do tại tòa.

Ngày 29.4, TAND tỉnh Bình Phước đã xét xử sơ thẩm bị cáo Phạm Duy Lăng (30 tuổi, ngụ H.Bù Đăng, Bình Phước) về tội giết người.
Các bị cáo Lương Văn Khu (34 tuổi), Chu Quang Tùng (30 tuổi) và Nguyễn Ngọc Tuấn (28 tuổi, cùng ngụ Bù Đăng) cùng về tội gây rối trật tự công cộng.

Thanh niên thôn xin lỗi sau 11 năm giết người từ chuyện… rơi micro trong đám cưới

4 bị cáo Lăng (áo trắng), Tùng (áo đen), Khu (áo xanh) và Tuấn (áo xám) tại phiên tòa

Ảnh: Hoàng Giáp

Đây là vụ án đã kéo dài nhiều năm. Tại các phiên tòa được đưa ra xét xử trước đó, Phạm Duy Lăng liên tục kêu oan, không chịu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Ngày 18.10.2018, TAND cấp cao tại TP.HCM đã có bản án hình sự phúc thẩm số 589/2018/HSPT tuyên hủy bản án hình sự sơ thẩm số 19/2016/HSST ngày 6.7.2016 của TAND tỉnh Bình Phước để giải quyết theo thủ tục chung.
Tại phiên tòa sáng ngày 29.4, Phạm Duy Lăng đã thừa nhận hành vi phạm tội giết người của mình.

Bị cáo Phạm Duy Lăng nhận tội, xin lỗi gia đình bị hại

Ảnh: Hoàng Giáp

"Thời điểm xảy ra sự việc, do bản thân mới đi tù về (tội trộm cắp tài sản và chấp hành xong hình phạt ngày 14.3.2009) khi xảy ra cái chết của bị hại, bị cáo sợ nhận mức án tử hình vì vậy bị cáo đã chối bỏ tội lỗi mà mình gây ra", Lăng nêu lý do vì sao mình không nhận tội tại các phiên tòa trước đó.
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Phạm Duy Lăng 11 năm 25 ngày tù giam (bằng thời gian tạm giam trước đó) về tội giết người, đồng thời phải bồi thường cho gia đình bị hại 80 triệu đồng. Chu Quang Tùng bị tuyên phạt 16 tháng 1 ngày tù giam (bằng thời gian tạm giữ, tạm giam), Nguyễn Ngọc Tuấn bị tuyên phạt 10 tháng 19 ngày tù giam (bằng thời gian tạm giữ, tạm giam) và Lương Văn Khu bị tuyên phạt 17 tháng tù giam. 
Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 23.3.2009, Trương Thanh Thức (sinh năm 1990) cùng nhóm bạn Tuấn, Tùng, Lưu (cùng ngụ xã Thống Nhất, Bù Đăng) đến dự tiệc cưới tại nhà Hoàng Văn Giang thuộc (thôn 5, xã Phước Sơn, Bù Đăng). Cùng dự đám cưới này có nhóm của Lăng, Khu, Hải, Bình, Thống và Thông (cùng ngụ xã Phước Sơn, Bù Đăng).
Trong lúc dự đám cưới, Tuấn lên sân khấu hát và làm rơi micro xuống sàn, thấy vậy Bình đến hỏi chuyện thì 2 người xảy ra cãi nhau. Sau đó nhóm của Tuấn đi ra trước cổng, Bình, Lăng và Thống cũng cùng đi ra theo rồi xảy ra cãi vã, đánh nhau. Bình lấy vỏ chai bia, cây lồ ô đánh Tuấn, Tuấn cũng nhặt 1 tấm ván để đánh lại Bình.
Thấy Bình đánh Tuấn, Lăng và Hải vào kéo Bình ra thì Lăng bị Tùng dùng 1 cục đá ném trúng mặt khiến Lăng ngã xuống mương nước.
Khu đang ngồi ở trong đám cưới thì nghe 2 nhóm đánh nhau, thấy Thức đang đứng gần đó, Khu chạy đến dùng tay, chân đánh Thức ngã xuống đường.
Lăng sau đó thấy Thức đang té nằm trên đường đã dùng chân phải đang mang giày da đá mạnh vào đầu Thức khoảng 2 đến 3 cái và bỏ đi. Thức sau đó được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 26.3.2009 thì tử vong.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.