Vợ thuê côn đồ đánh cán bộ tư pháp, nguyên chủ tịch phường xin thôi chức trong Đảng

Lê Tân
Lê Tân
10/07/2020 09:47 GMT+7

Ông Đặng Xuân Hậu, chồng bị can thuê côn đồ đánh cán bộ tư pháp , đã có đơn xin thôi chức ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại biểu HĐND P.Lê Hồng Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Sáng 10.7, ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư Đảng ủy P.Lê Hồng Phong (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cho biết đã báo cáo Thành ủy Thái Bình xem xét đơn xin thôi chức ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy P.Lê Hồng Phong của ông Đặng Xuân Hậu. Trong đơn, ông Hậu cũng xin thôi làm đại biểu HĐND P.Lê Hồng Phong.
Trên thực tế, từ khi bị kỷ luật cách chức vào năm 2018 vì đưa vợ là bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo được vay vốn chính sách trong khi gia đình thuộc diện khá giả, ông Hậu cũng không đảm nhiệm chức vụ hành chính nào ở P.Lê Hồng Phong. Với tư cách ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy P.Lê Hồng Phong, đại biểu HĐND P.Lê Hồng Phong, ông Hậu thi thoảng đến trụ sở phường để họp.
Tháng 4 vừa qua, ông Hậu và bà Đặng Thị Kim Thoa, nguyên Bí thư Đảng ủy P.Lê Hồng Phong, tiếp tục được giới thiệu tái cử vào Ban chấp hành Đảng bộ P.Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo.
Tuy nhiên, sau khi Công an TP.Thái Bình khởi tố vợ ông Hậu vì tội cố ý gây thương tích, Đảng ủy P.Lê Hồng Phong đã thôi việc giới thiệu ông Hậu vào các chức danh lãnh đạo.

Bị can đến xin bị hại

Như Thanh Niên đã đưa tin, năm 2018, anh Vũ Văn Pho (31 tuổi, cán bộ tư pháp P.Lê Hồng Phong) có đơn tố cáo việc bà Đặng Thị Kim Thoa, lúc đó là Phó bí thư Đảng ủy P.Lê Hồng Phong, và ông Đặng Xuân Hậu, Chủ tịch UBND P.Lê Hồng Phong, có nhiều sai phạm trong trục lợi chính sách, khi ông Hậu đưa vợ là bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo để được vay vốn chính sách, dù gia đình vợ chồng bà Nguyệt khá giả.
Sau đó, ông Hậu và bà Thoa bị kỷ luật cách chức, nhưng vẫn là ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy P.Lê Hồng Phong. Tháng 4.2020, ông Hậu và bà Thoa tiếp tục được tái cử vào Ban chấp hành Đảng bộ P.Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và được giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo.
Cho rằng việc giới thiệu ông Hậu, bà Thoa tái cử rồi được giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo của phường là không đúng, nên anh Vũ Văn Pho làm đơn tố cáo ông Vũ Xuân Liệu, Bí thư Đảng ủy P.Lê Hồng Phong, thiếu trách nhiệm, đề bạt người không đủ tiêu chuẩn.
Sáng 18.6, anh Pho có buổi làm việc với Ủy ban kiểm tra Thành ủy Thái Bình về đơn tố cáo trên. Chiều cùng ngày, anh Pho bị đánh khi đang đưa hai con nhỏ từ trường về.
Theo kết quả điều tra ban đầu của Công an TP.Thái Bình, bị can Hoàng Thị Ánh Nguyệt (38 tuổi, vợ ông Đặng Xuân Hậu) đã bỏ ra 10 triệu đồng để thuê Phạm Thanh Tùng (33 tuổi, trú P.Năng Tĩnh, TP.Nam Định, tỉnh Nam Định) tổ chức đánh anh Pho.
Bà Nguyệt thuê người đánh anh Pho là do anh này đã cản trở con đường công danh của ông Đặng Xuân Hậu.
Sau khi nhận tiền từ bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Phạm Thanh Tùng gọi thêm Trần Như Tiến (21 tuổi, trú P.Trần Đăng Ninh, TP.Nam Định), Vũ Duy Tùng (31 tuổi, trú P.Hạ Long, TP.Nam Định) và Nguyễn Quang Bình (37 tuổi, trú P.Cửa Bắc, TP.Nam Định) chặn đường đánh anh Pho khiến nạn nhân bị bất tỉnh trên đường Lý Thường Kiệt (TP.Thái Bình) chiều 18.6.
Ngày 22.6, anh Pho làm đơn đề nghị khởi tố vụ việc bị đánh. Ngày 26.6, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thái Bình đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích; khởi tố bị can, cấm rời khỏi nơi cư trú đối với bà Hoàng Thị Ánh Nguyệt, Trần Như Tiến, Vũ Duy Tùng và Nguyễn Quang Bình. Riêng Phạm Thanh Tùng bị khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng vì mới ra tù đầu năm 2020, chưa được xóa án tích.
Sáng 10.7, trao đổi với Thanh Niên, anh Pho cho biết, sau khi bị Công an TP.Thái Bình khởi tố, bà Nguyệt cùng người nhà đã đến gặp anh và gia đình để xin bỏ qua.
“Họ đến gặp nhiều lần. Tuy nhiên, vụ việc đã được công an khởi tố nên cứ để cơ quan chức năng làm rõ, xử lý theo quy định”, anh Pho nói. Hiện anh Pho đã đi làm trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.