Vỡ nợ, em dùng bản photocopy sổ đỏ của chị để lừa đảo

05/11/2019 17:36 GMT+7

Bị vỡ nợ, Hằng dùng bản photocopy sổ đỏ lô đất của chị ruột để lừa bán cho nhiều người, chiếm đoạt tiền đặt cọc mua đất.

Ngày 5.11, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án em dùng bản photocopy sổ đỏ của chị để lừa đảo nhiều người vì vỡ nợ. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Thúy Hằng (28 tuổi, ngụ P.An Hải Đông, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) 7 năm tù tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Em gái dùng sổ đỏ photocopy của chị để lừa đảo

Theo cáo trạng, cuối tháng 1.2019, Hằng vỡ nợ nên dùng bản photocopy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) tại tổ 42 P.An Hải Đông, của chị ruột là N.T.N.Th. (37 tuổi, ngụ Q.Ngũ Hành Sơn) để lừa đảo.

Trong tháng 3 và 4.2019, Hằng bịa chuyện đã mua lại lô đất trên, cần tiền bán rẻ và lừa 4 người đặt cọc mua đất, chiếm đoạt 650 triệu đồng.

Thủ đoạn của Hằng là ra giá tăng dần, lợi dụng thời điểm thị trường bất động sản Đà Nẵng còn sôi động hồi đầu năm 2019 để lừa đảo.

Đơn cử, ngày 6.3, Hằng ra giá lô đất 1,65 tỉ đồng, chiếm đoạt 350 triệu đồng tiền cọc nhưng không ra công chứng. Ngày 4.4, Hằng nâng giá 1,89 tỉ đồng, chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền cọc.

Tiếp đó ngày 10.4, Hằng lại nâng giá lên 1,935 tỉ đồng, tạo sốt đất ảo, lại chiếm đoạt thêm 100 triệu đồng tiền cọc.

Ngoài ra, Hằng còn dùng bản photocopy sổ đỏ này nhận cọc của nhiều người, nhưng bị truy đòi gắt gao đã trả lại tiền và đền cọc nhiều lần, dẫn đến vỡ nợ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.