Vỡ hồ chứa nước thải, sông Thị Tính bị nhuộm đen

27/07/2009 00:23 GMT+7

Đến chiều 26.7, việc tiến hành thống kê thiệt hại do vỡ bờ bao hồ chứa nước thải của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN (đóng tại khu vực thượng nguồn sông Thị Tính, thuộc ấp Cầu Sắt, xã Lai Hưng, H.Bến Cát, Bình Dương) vẫn đang được các cơ quan chức năng tiến hành.

Sáng 25.7, ngay sau khi nhận được tin báo của người dân về việc nước sông Thị Tính (đoạn qua địa bàn thị trấn Mỹ Phước, H. Bến Cát) bỗng đổi màu đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc, cá chết nổi bập bềnh..., Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát môi trường, Phòng TN-MT H.Bến Cát tiến hành xác minh. Sau khi tìm hiểu,  nguyên nhân được xác định là bờ bao hồ chứa nước thải chưa qua xử lý của Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN bị vỡ khiến nước thải đổ ra sông Thị Tính trước khi hòa vào dòng chảy sông Sài Gòn.

Công ty TNHH San Miguel Pure Foods VN chuyên sản xuất thức ăn gia súc và chăn nuôi heo với số lượng lớn (hiện có khoảng 800 công nhân). Tại thời điểm kiểm tra công ty có 6 trại nuôi heo với số lượng khoảng 68.000 con, mỗi ngày xả khoảng 3.000m3 nước thải. Nước thải được xử lý qua 2 hồ sinh học trước khi xả ra sông Thị Tính. Hồ bị vỡ bờ bao rộng khoảng 7,7 ha, chứa hơn 233.010m3 nước thải. Theo giải trình của công ty, nguyên nhân vỡ bờ bao là mưa lớn và "đây là sự cố xảy ra nằm ngoài dự kiến".

Ông Huỳnh Công Du, Trưởng phòng TN-MT H.Bến Cát cho biết đoàn kiểm tra đã yêu cầu công ty khắc phục ngay đoạn bờ bao bị vỡ, có biện pháp gia cố thường xuyên bờ bao ở các hồ sinh học, không để xảy ra sự cố tương tự...

Dự kiến, việc thống kê thiệt hại về kinh tế sẽ hoàn thành trước ngày 31.7.

Hoàng Tuấn - Minh Tuệ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.