Vỡ đê tại cồn Thành Long

07/12/2017 06:22 GMT+7

Khoảng 3 giờ ngày 6.12, triều cường sông Cổ Chiên dâng cao làm vỡ đê bao cồn Thành Long (xã Thành Thới A, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) khiến sinh hoạt, sản xuất của người dân bị đảo lộn và thiệt hại tài sản nghiêm trọng.

Đến chiều cùng ngày, nhiều nhà cửa, vườn cây ăn trái, gia súc và hàng chục ao cá của gần 50 hộ dân vẫn còn chìm trong biển nước. Tại nhà chị Nguyễn Thị Mỹ Lệ (32 tuổi), nước ngập sâu hơn 1 m, nhiều vật dụng gia đình và tập sách chị bị trôi mất.
“Tôi đang ngủ thì nghe nước tràn ầm ầm vào nhà, chưa kịp tỉnh hồn thì nước đã tràn lên giường. Hoảng loạn, tôi chỉ kịp bồng 2 đứa con đang say ngủ chạy ra ngoài đê lánh nạn. Nước ngập ngang ngực từ đêm qua đến giờ chưa rút được”, chị Lệ kể.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Trưởng phòng NN-PTNT H.Mỏ Cày Nam, cho biết đoạn đê bao bị vỡ dài khoảng 100 m, thuộc phần đất của Công ty CP chế biến thủy sản Hoàng Long (trụ sở tại TP.Sa Đéc, Đồng Tháp). Tuy nhiên, gần 2 năm qua, công ty này không sản xuất tại đây nữa nên việc liên hệ rất khó khăn.
Theo ông Hùng, sự cố vỡ đê bao đã gây ngập sâu hơn 1 m trên diện tích gần 100 ha gồm vườn cây ăn trái, vườn dừa, nhà cửa, chuồng trại gia súc, gia cầm, ao cá… của gần 50 hộ dân khu vực đuôi cồn Thành Long. Hiện vẫn chưa khống chế được con nước nên chưa thể thống kê thiệt hại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.