Vỡ đập thủy điện tại Lào sẽ làm mực nước ở ĐBSCL dâng cao 1-3 cm

25/07/2018 12:39 GMT+7

Sau sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu (Lào) khoảng 4 - 6 ngày, nước sẽ chảy về đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nhưng chỉ khiến mực nước tại đây dâng cao 1 - 3 cm.

Trao đổi với Thanh Niên trưa nay, 25.7, ông Trần Quang Hoài, Ủy viên thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), cho biết các cơ quan chức năng Việt Nam đang theo dõi chặt chẽ diễn biến sau vụ vỡ đập thủy điện Xe Pian - Xe Namnoy, thuộc tỉnh Attapeu, Lào.
Ông Trần Quang Hoài cũng cho hay, sự cố vỡ đập thủy điện tại Lào không ảnh hưởng đến các tỉnh ĐBSCL. Theo các phương án tính toán, sau khoảng 4 - 6 ngày, nước từ đập thủy điện bị vỡ ở Lào mới chảy về đến Việt Nam. Mực nước này dự báo chỉ làm nước ở ĐBSCL dâng cao từ 1 - 3 cm.
Cũng theo thông tin từ Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, trong chiều nay, ban này sẽ họp dưới sự chủ trì của Trưởng ban - Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường, để bàn các giải pháp ứng phó với đợt mưa lũ phức tạp, do ảnh hưởng từ vùng áp thấp tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc bộ. 
Trong cuộc họp này, theo ông Hoài, sẽ thông tin cụ thể về những ảnh hưởng, tác động đến Việt Nam sau vụ vỡ đập thủy điện tại Lào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.