Vợ chồng già bị đánh nhập viện

03/08/2016 06:34 GMT+7

Ông Thái bị ông Đàn xô ngã, rồi bị Phạm Văn Việt (32 tuổi, con ông Đàn) đánh tới tấp vào người. Bà Tuệ từ trong nhà chạy ra can thì bị ông Đàn cầm điếu cày hút thuốc lào đánh vào tay.

Chiều 2.8, thượng tá Đặng Văn Ba, Phó trưởng công an TX.Dĩ An (Bình Dương), cho biết cơ quan này đang thụ lý hồ sơ điều tra vụ vợ chồng ông Nguyễn Đức Thái (66 tuổi) và bà Ngô Thị Kim Tuệ (65 tuổi, ngụ Bình Dương) bị đánh nhập viện.
Tiếp xúc với PV cùng ngày, ông Thái cho biết ngày 14.7 gia đình ông xảy ra mâu thuẫn với hàng xóm là ông Phạm Văn Đàn (hai gia đình ở sát vách nhau, ngụ P.An Bình, TX.Dĩ An) dẫn đến lời qua tiếng lại. Sau đó, ông Thái bị ông Đàn xô ngã, rồi bị Phạm Văn Việt (32 tuổi, con ông Đàn) đánh tới tấp vào người.
Bà Tuệ từ trong nhà chạy ra can thì bị ông Đàn cầm điếu cày hút thuốc lào đánh vào tay, Việt đánh vào đầu; cháu ông Đàn (chưa xác định lai lịch - PV) dùng khúc gỗ đánh vào đầu gây thương tích. Bác sĩ Bệnh viện Quân đoàn 4 cho biết bà Tuệ bị sưng nề vùng trán, tụ máu, mặt bầm tím gây choáng váng dài ngày...
Trả lời PV cùng ngày, ông Đàn, anh Việt đều thừa nhận có xảy ra mâu thuẫn, xô xát với ông Thái, bà Tuệ. Ông Đàn cho biết ngày 14.7 ông cán nền xi măng bên sân nhà cao hơn sân nhà ông Thái thì bị vợ chồng ông Thái chửi bới, dẫn đến xô xát. “Vợ chồng ông Thái chạy sang nhà thì tôi xô ra. Lúc này, tôi đang cầm cái điếu cày giơ lên đúng lúc bà Tuệ cũng vung tay trúng dẫn đến thương tích”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.