VN ủng hộ Ấn Độ hợp tác đầu tư về dầu khí

11/12/2016 08:00 GMT+7

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định VN ủng hộ và khuyến khích các công ty Ấn Độ tham gia vào lô dầu khí mở tại thềm lục địa của VN.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ngày 9.12 (giờ địa phương) đã hội kiến Thủ tướng Narendra Modi tại thủ đô New Delhi.
Trong cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển tới Thủ tướng Modi lời chào và thăm hỏi của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các lãnh đạo VN, bày tỏ vui mừng trước những bước tiến quan trọng trong quan hệ hợp tác song phương trong 45 năm qua. Đặc biệt, sau chuyến thăm VN của Thủ tướng Modi vào tháng 9.2016, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện. Năm 2017 là năm kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược giữa VN và Ấn Độ, Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Thời gian qua, quan hệ kinh tế, thương mại song phương phát triển không ngừng với kim ngạch thương mại hai chiều tăng dần qua các năm. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng tiềm năng hợp tác kinh tế - thương mại còn rất lớn và đề nghị đẩy mạnh hơn nữa các biện pháp xúc tiến, tạo đột phá để đưa kim ngạch hai chiều đạt mục tiêu 15 tỉ USD vào năm 2020.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định VN ủng hộ và khuyến khích các công ty Ấn Độ tham gia vào lô dầu khí mở tại thềm lục địa của VN, đề nghị các đối tác Ấn Độ nghiên cứu những cơ hội hợp tác khác là thế mạnh của PetroVietnam cũng như bày tỏ mong muốn Ấn Độ giới thiệu và tạo điều kiện để VN tham gia hợp tác tại các dự án dầu khí tiềm năng ở Ấn Độ và các nước thứ ba.
Thủ tướng Narendra Modi nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội VN thăm chính thức Ấn Độ. Ông cho biết nhà đầu tư Ấn Độ rất ấn tượng về môi trường đầu tư của VN, đồng thời khẳng định ủng hộ các nhà đầu tư Ấn Độ đến VN sản xuất, kinh doanh. Về vấn đề Biển Đông, Thủ tướng Modi tái khẳng định Ấn Độ ủng hộ đàm phán và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Ấn Độ, ngày 10.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Sudhakar Reddy; gặp Chủ tịch Đảng Quốc đại Ấn Độ Sonia Gandhi; gặp các thành viên Quỹ Ấn Độ tại thủ đô New Delhi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.