VN sẽ có lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân mới

20/03/2014 02:38 GMT+7

Ngày 19.3, hơn 100 nhà khoa học, các chuyên gia về hạt nhân đến từ Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), các nước Nga, Mỹ, Pháp, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan và VN tham dự hội nghị chuyên đề về thiết kế, vận hành và ứng dụng lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân.

Ông V.A.Pershukov, Phó tổng giám đốc Tập đoàn năng lượng nguyên tử quốc gia Nga (ROSATOM), giới thiệu công nghệ hiện đại của Nga và các đặc điểm thiết kế của lò phản ứng nghiên cứu dự kiến được xây tại Đà Lạt (do chính phủ Nga hỗ trợ tín dụng 500 triệu USD). Lò phản ứng nghiên cứu mới tại Đà Lạt có công suất 15 MW (gấp 30 lần lò nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt hiện nay), không chỉ được sử dụng để tiến hành các nghiên cứu khoa học cơ bản, mà còn đóng góp trong các lĩnh vực khác như hóa học, y học và nông nghiệp, song song với việc đào tạo nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận. Ông V.A.Pershukov cho biết thêm, nếu năm 2015 khởi công xây dựng lò phản ứng nghiên cứu mới thì đến năm 2020 sẽ đưa vào vận hành.  

Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.