VN phối hợp với Ấn Độ cứu 15 thuyền viên gặp nạn

05/07/2012 10:45 GMT+7

(TNO) Hôm nay 5.7, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (VMRCC) cho biết đang tập trung phối hợp với MRCC CHENNAI (cứu hộ hàng hải Ấn Độ) cứu hộ tàu Anh Sơn thuộc Công ty TNHH thương mại vận tải biển Anh Sơn (Hải Phòng) bị mất khả năng điều khiển trên biển.

>> Cứu 7 thuyền viên sau 4 ngày trôi dạt trên biển
>> 38 thuyền viên trên tàu bị cháy đã vào bờ
>> Nổ tàu, hai thuyền viên bỏng nguy kịch
>> Cháy tàu chở dầu, 2 thuyền viên nguy kịch
>> 10 thuyền viên bị tấn công trên biển
>> Hai tàu đâm nhau, 12 thuyền viên thoát nạn
>> Cứu nạn thuyền viên nghi đau ruột thừa ngoài khơi
>> 9 thuyền viên gặp nạn vào bờ an toàn

Sáng nay sau khi nhận được đề nghị của VMRCC, lực lượng cứu hộ hàng hải Ấn Độ đã đồng ý tiếp tục cử phương tiện tiếp cận và cung cấp lương thực, nước ngọt cho tàu Anh Sơn.

MRCC CHENNAI cũng cho biết, sẽ luôn có phương tiện hỗ trợ xung quanh tàu Anh Sơn.

Hiện tại VMRCC đang phối hợp với công ty bảo hiểm thực hiện công tác cứu hộ tàu.

Trước đó, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 2.7, VMRCC nhận được tin kêu cứu của tàu Anh Sơn bị nạn trên đường chở hàng từ Malaysia đi Ấn Độ.

Thông tin từ VMRCC cho biết, tàu Anh Sơn bị mất bánh lái, không có khả năng điều khiển tại vùng biển Ấn Độ từ ngày 26.6.

Ngày 3.7, MRCC CHENNAI đã cử máy bay, tàu cứu nạn tiếp cận tàu Anh Sơn.

Khoảng 6 giờ ngày 4.7, MRCC CHENNAI thông báo tàu Anh Sơn còn cách bờ biển Ấn Độ khoảng 30 hải lý; 15 thuyền viên tàu Anh Sơn sau nhiều ngày lênh đênh trên biển trong điều kiện mất an toàn nên tinh thần, sức khỏe các thuyền viên dần suy kiệt. Trên tàu hết lương thực, nước ngọt...

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.