VN - Ireland tăng cường hợp tác về ứng phó biến đổi khí hậu

09/11/2016 08:52 GMT+7

Tổng thống Ireland Michael D.Higgins khẳng định chính phủ Ireland coi VN là một đối tác quan trọng trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với VN.

Chiều 8.11, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Ireland Michael D.Higgins đang có chuyến thăm cấp Nhà nước tại VN.
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những thành tựu gần đây trong phát triển thương mại song phương, các dự án hợp tác phát triển do Ireland tài trợ đã và đang được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của VN; bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường trao đổi cấp cao, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng sạch, công nghệ cao, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu và khắc phục hậu quả chiến tranh, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, tăng cường phối hợp trên các diễn đàn quốc tế để giữ gìn hòa bình, an ninh, thúc đẩy hợp tác và phát triển trên thế giới.
Tổng thống Ireland Michael D.Higgins khẳng định chính phủ Ireland coi VN là một đối tác quan trọng trong khu vực và mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với VN, đặc biệt là trong các lĩnh vực thế mạnh của Ireland như thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, giáo dục - đào tạo, năng lượng tái tạo, ứng phó với biến đổi khí hậu…
Chiều cùng ngày, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Tổng thống Ireland Michael D.Higgins.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.