VN có thể thiếu 4,3 triệu phụ nữ

30/06/2016 06:45 GMT+7

VN có thể sẽ bị thiếu 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ, nếu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh không được can thiệp hiệu quả.

Hội nghị tổng kết 5 năm công tác dân số kế hoạch hóa gia đình (2011 - 2015) đã được Bộ Y tế tổ chức sáng 29.6 tại Hà Nội. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết thống kê năm 2015 cho thấy quy mô dân số VN đã đạt 91,7 triệu người và đang trong thời kỳ dân số vàng với 63 triệu người trong độ tuổi lao động.
Dân số vàng chỉ xuất hiện một lần duy nhất, kéo dài trong khoảng 30 - 35 năm, nhưng VN khó khăn trong việc tận dụng giai đoạn dân số vàng do chất lượng nguồn nhân lực hạn chế về trình độ chuyên môn, tay nghề nghiệp vụ và sức bền (khoảng 70% lực lượng lao động chưa được dạy nghề đạt chất lượng). Ước tính 2050 là thời điểm kết thúc giai đoạn dân số vàng và cũng là thời điểm VN có thể sẽ bị thiếu 2,3 - 4,3 triệu phụ nữ, nếu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh không được can thiệp hiệu quả. Mất cân bằng giới tính khi sinh (số trẻ trai/100 trẻ gái) tại VN liên tục tăng trong các năm qua và đang ở mức nghiêm trọng: 112,8/100 (năm 2011 tỷ lệ này là 111,9/100).



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.