Vĩnh Phúc: Thêm 9 ca nghi nhiễm Covid-19, có một em bé và 2 học sinh

Quý Hiên
Quý Hiên
10/05/2021 18:58 GMT+7

Đến 16 giờ chiều 10.5, Vĩnh Phúc không có thêm ca bệnh Covid-19 nào nhưng lại có thêm 9 ca nghi ngờ, hầu hết bị lây từ nguồn ổ dịch Sunny. Trong số 9 ca nghi ngờ, có 1 em bé, 2 học sinh.

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 Vĩnh Phúc thông tin, đến 16 giờ ngày 10.5, số trường hợp mắc Covid-19 của Vĩnh Phúc vẫn là 52 người, không tăng so với con số được cập nhật lúc 6 giờ sáng nay.
Tuy nhiên, số ca nghi ngờ hiện là 28 người, tăng 9 trường hợp: H.Bình Xuyên 1, H.Lập Thạch 1, TP.Phúc Yên 18, H.Vĩnh Tường 3, H.Vĩnh Yên 1 và H.Yên Lạc 4.

Khởi tố 2 vụ án liên quan đến quán Bar Sunny - ổ dịch Covid-19 siêu lây nhiễm

9 ca nghi ngờ mới đều đã được xác định rõ nguồn lây. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Vĩnh Phúc đã chuyển các trường hợp nghi ngờ đến bệnh viện dã chiến, mẫu bệnh phẩm chuyển đến Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư để xét nghiệm khẳng định. Đồng thời, phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thị thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng và lập danh sách các trường hợp tiếp xúc gần, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc và hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng chống dịch.
8/9 ca nghi ngờ mới có nguồn lây từ ổ dịch Bar Sunny, ca còn lại bị lây từ ổ dịch Massage Hoa Sen. Đặc biệt, có một em bé và 2 học sinh.
Em bé là N.P.Y, sinh năm 2020, là F1 của bệnh nhân số 3032 (nhân viên ở Massage Hoa Sen).
Trong hai học sinh nghi nhiễm, có một em học lớp 7, tên là Đ.T.C, 13 tuổi, ở TP.Phúc Yên. Em C. có mẹ là N.T.T.T, cũng là một trường hợp nghi nhiễm từ hôm qua, 9.5.
Một em học lớp 12, là Đ.T.H, 18 tuổi, ở TP.Phúc Yên. Em H. đã được đưa đi cách ly y tế.  
Trong 9 người nghi nhiễm Covid-19 này, còn có một người là hàng xóm với 2 mẹ con đều là ca nghi nhiễm N.T.T.T và Đ.T.C học sinh lớp 7 được nói ở trên.

Điều tra video clip nhạy cảm được cho là của quán bar Sunny - ổ dịch Covid-19

5 người làm việc ở Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên

Có 5 người là cán bộ, nhân viên y tế, làm việc ở Bệnh viện đa khoa tỉnh khu vực Phúc Yên, cụ thể:
N.T.H, nữ, 38 tuổi. Ngày 30.4, chị H. đi đi trực tại Khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, có tiếp xúc với bác sĩ N.V.Th (bệnh nhân 2979). Ngày 1.5 - 2.5, chị H. về nhà tiếp xúc với nhiều người trong gia đình; tối 2.5 được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Phúc Yên.
L.V.L., nam, 42 tuổi; ngày 29.4 đi hát tại quán Bar Sunny; ngày 30.4 đi trực tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Phúc Yên; ngày 1.5 tiếp xúc nhiều người trong gia đình và bạn bè; ngày 3.5 được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Phúc Yên.
N.T.P., nữ, 29 tuổi; ngày 30.4 đi làm tại khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên, có tiếp xúc với bệnh nhân); ngày 1.5 đi trực tại Khoa Ngoại chấn thương, trước, trong và sau đó tiếp xúc với nhiều người và thành viên trong gia đình; ngày 2.5 cách ly tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Phúc Yên.
N.T.T., nữ, 34 tuổi; ngày 30.4 đi hát tại quán Karaoke Đông Dương cùng nhiều bạn; 1.5 đi trực tại khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa Khu vực Phúc Yên; ngày 2 - 4.5 tiếp xúc với nhiều người ở các khoa trong bệnh viện, sau đó đã được cách ly tại Bệnh viện đa khoa Khu vực Phúc Yên.
D.T.C., nữ, 19 tuổi; ngày 30.4 tiếp xúc với bác sĩ N.M.H, (bệnh nhân 3223); từ 1.5 - 3.5 có tiếp xúc với nhiều người ở nhiều khoa trong Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên; từ 3.5 được cách ly tại bệnh viện này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.