Vĩnh Phúc tăng 11 ca, nâng số mắc Covid-19 lên 25 người

Quý Hiên
Quý Hiên
06/05/2021 19:14 GMT+7

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa cho hay, số ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng của tỉnh này đến chiều 6.5 là 25 người, tăng 11 người so với thông tin được báo cáo chiều qua, 5.5.

Tổ  truyền thông Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa gửi tới báo chí thông cáo tình hình dịch, bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh này.
Theo đó, tính đến 16 giờ chiều 6.5, trên địa bàn Vĩnh Phúc có 27 ca dương tính với virus nhiễm Covid-19, trong đó 25 trường hợp là người bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, 2 trường hợp nhập cảnh. Trong 11 ca bệnh mới, có 3 trường hợp liên quan đến ổ dịch karaoke Sunny, 8 trường hợp liên quan đến ổ dịch Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen.

Chiều 6.5: Thêm 60 ca Covid-19, với 56 ca lây nhiễm cộng đồng rất phức tạp

Trong khi đó, theo thông tin được cập nhật đến 16 giờ chiều hôm qua, 5.5, tỉnh này có 14 trường hợp dương tính do lây nhiễm trong cộng đồng.
Trong số 25 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng, có 2 người ở H.Bình Xuyên, 2 người ở H.Lập Thạch, 8 người ở TP.Phúc Yên, 1 người ở H.Yên Lạc, 1 người ở H.Vĩnh Tường, và 11 người ở TP.Vĩnh Yên. Như vậy, hiện nay Vĩnh Phúc đã có 6/9 huyện/thị có ca mắc Covid-19, còn lại 3 huyện Tam Đảo, Tam Dương và Sông Lô chưa có ca nhiễm.
Ngoài ra, có 1 trường hợp đang trong tình trạng nghi ngờ nhiễm Covid-19; 4.336 mẫu xét nghiệm chờ kết quả. 12.290 mẫu đã được xét nghiệm có kết quả khẳng định là âm tính.
Cũng theo báo cáo này, tổng số trường hợp đã được theo dõi, giám sát của Vĩnh Phúc hiện nay là 14.731 người. Trong đó, cách ly tập trung 1.166 người; cách ly tại cơ sở y tế 395 người; cách ly tại nhà 11.995 người...
Như Thanh Niên đã đưa tin, từ một số ca ban đầu nhiễm virus gây bệnh Covid-19 do liên quan tới chuyên gia người Trung Quốc, trên địa bàn Vĩnh Phúc đã xuất hiện 2 địa điểm được xác định là ổ dịch, gồm Trung tâm chăm sóc sức khỏe Hoa Sen và quán Bar Sunny.
Với chỉ đạo của Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ưu tiên số 1 là dập dịch, từ ngày 30.4 đến nay, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc đã liên tục đưa ra nhiều biện pháp cứng rắn nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, chính quyền tỉnh này cũng thúc đẩy mạnh mẽ việc triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (vốn được triển khai từ ngày 22.4).
Đến nay, theo báo cáo, đã có 4.200 trường hợp được tiêm vắc xin phòng Covid-19, đạt 67,7% kế hoạch, không có trường hợp nào có phản ứng bất thường nặng sau tiêm vắc xin phòng Covid-19. Các địa điểm tiêm vắc xin phòng Covid-19 của Vĩnh Phúc vẫn đang tiếp tục được triển khai và dự kiến hoàn thành trước ngày 15.5 tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.