Vĩnh Phúc lắp đặt bệnh viện dã chiến 300 giường phòng chống virus Corona

Trần Cường
Trần Cường
10/02/2020 16:23 GMT+7

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ đang khẩn trương vệ sinh, lắp đặt 300 giường tại Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc để thành lập bệnh viện dã chiến , phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona .

Trước diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona mới, chiều 10.2, thông tin từ UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, tỉnh đã quyết định sử dụng cơ sở hạ tầng có sẵn của Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc để gấp rút thành lập bệnh viện dã chiến 300 giường, phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Vĩnh Phúc những ngày nóng bỏng trong dịch bệnh virus corona

Ngôi nhà 5 tầng của Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc được sử dụng làm bệnh viện dã chiến

Ảnh Đức Hiền

Nơi thành lập bệnh viện dã chiến có khuôn viên rộng, nằm cách xa khu dân cư, giao thông thuận lợi, các cơ sở hạ tầng đã có sẵn nên rất thuận lợi cho việc quản lý, cách ly và tập trung chữa bệnh cho các bệnh nhân dương tính với virus Corona.
Sáng 10.2, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị: Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc, Trường Quân sự Quân khu 2, Lữ đoàn 204, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Binh chủng Pháo binh,... gấp rút vệ sinh các phòng thuộc khu vực nhà 5 tầng và toàn bộ khu vực bên ngoài để lắp đặt khoảng 300 giường bệnh.

Hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị được huy động vệ sinh để gấp rút thành lập bênh viện dã chiến 300 giường

Ảnh Đức Hiền

Cùng với đó, phía Điện lực, Viễn thông, Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang khẩn trương lắp đặt trang thiết bị kỹ thuật cần thiết khác để đáp ứng các điều kiện phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.
Sở Y tế đã bố trí nhân lực cho bệnh viện dã chiến trên cơ sở các tổ phản ứng nhanh, trong đó nòng cốt và chịu trách nhiệm vận hành là Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Các phòng phục vụ bệnh nhân được vệ sinh sạch sẽ trước khi lắp đặt giường bệnh

Ảnh Đức Hiền

Sáng cùng ngày, tại điểm cách ly Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc đã đón 40 người dân huyện Bình Xuyên trong diện cách ly tới cách ly và theo dõi.
Trước đó, tối 9.2, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc trực tiếp có mặt tại Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật tỉnh Vĩnh Phúc để chỉ đạo các đơn vị xây dựng bệnh viện dã chiến phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.