Vĩnh Long: Số ca Covid-19 qua mốc 1.000, kích hoạt thêm bệnh viện dã chiến thứ 4

Nam Long
Nam Long
03/08/2021 10:17 GMT+7

Vĩnh Long ghi nhận thêm 92 ca Covid-19 mới, nâng số ca của tỉnh qua mốc 1.000. Tỉnh đã kích hoạt bệnh viện dã chiến thứ 4.

Sáng 3.8, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 92 ca dương tính với Covid-19. Trong đó có 72 ca đã được Bộ Y tế công bố, 20 ca đang chờ công bố.
Trong 20 ca đang chờ công bố có 4 trường hợp là F1 liên quan chợ cá Vĩnh Long; 2 trường hợp là công nhân xây dựng có địa chỉ tại P.3, TP.Vĩnh Long; 8 trường hợp qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế và 6 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng ở 2 huyện Trà Ôn và Bình Tân.

Bác sĩ ơi! Có nên mua bình oxy, máy thở trữ tại nhà | Trò chuyện cùng chuyên gia trong đại dịch

Tính đến sáng 3.8, Vĩnh Long có 1.012 ca mắc Covid-19 đã được Bộ Y tế công bố và 20 ca chờ công bố; điều trị khỏi cho 173 trường hợp.
Trước tình hình số ca nhiễm mới liên tục tăng, UBND tỉnh Vĩnh Long đã kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 4 tại TX.Bình Minh điều trị bệnh nhân Covid-19. Bệnh viện dã chiến số 4 trực thuộc Sở Y tế, đặt tại cơ sở mới của Trung tâm Y tế TX.Bình Minh với quy mô 300 giường bệnh. Tính đến nay, Vĩnh Long đã thành lập 4 bệnh viện dã chiến tại 3 huyện Long Hồ, Mang Thít, Tam Bình và TX.Bình Minh với tổng quy mô 850 giường bệnh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.