Vĩnh Long: Phạt 2 'cát tặc' 170 triệu đồng và tịch thu phương tiện

Nam Long
Nam Long
11/05/2021 10:02 GMT+7

Hai 'cát tặc' đi hút cát trái phép ở Vĩnh Long bị xử phạt 170 triệu đồng và tịch thu phương tiện.

Ngày 11.5, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Nguyễn Văn Liệt, Phó chủ tịch UBND tỉnh này, vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 người có hành vi khai thác cát trái phép.
Theo quyết định xử phạt, anh Chung Thanh Phi (32 tuổi, ngụ ấp Đông Hòa, xã Tam Bình, H.Cai Lậy, Tiền Giang) và ông Huỳnh Văn Út (52 tuổi, ngụ ấp Phú Qưới, xã Phú Phong, H.Châu Thành, Tiền Giang) bị xử phạt mỗi người 85 triệu đồng do khai thác cát trái phép.
 Ngoài ra, UBND tỉnh cũng ra quyết định tịch thu phương tiện sử dụng thực hiện hành vi vi phạm hành chính và buộc anh Phi cùng ông Út bơm toàn bộ khoáng sản đã khai thác là 46,5 m³ cát trả lại dòng sông, nơi khu vực đã khai thác trái phép dưới sự chứng kiến của của tổ kiểm tra thuộc Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Vĩnh Long.
Trươc đó, ngày 13.4, trong lúc đang khai thác cát trái phép trên sông thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long, anh Phi và ông Út bị Phòng Cảnh sát môi trường Công an Vĩnh Long phát hiện và lập biên bản vi phạm. Tại thời điểm lập biên bản, tổng khối lượng khoáng sản cát sông đã khai thác là 46,5 m³.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.