Vĩnh Long hỗ trợ hơn 7,7 tỉ đồng cho 6.454 người bán vé số gặp khó khăn

Nam Long
Nam Long
24/07/2021 10:32 GMT+7

Theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh có gần 6.454 người bán vé số gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được hỗ trợ tiền.

Ngày 24.7, ông Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, ký ban hành quyết định về việc hỗ trợ người bán vé số trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Theo quyết định, 6.454 người bán vé số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long sẽ được hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày. Số ngày hỗ trợ là 24 ngày (tương ứng với thời gian từ ngày 9.7 đến 1.8). Như vậy, mỗi người sẽ nhận được 1,2 triệu đồng. Tổng kinh phí hỗ trợ đợt này trên 7,7 tỉ đồng từ nguồn kinh phí của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long.

Sáng 24.7: TP.HCM thêm 2.070 ca Covid-19 trong 12 giờ

Ngoài ra, người lao động không có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng được hỗ trợ 700.000 đồng/người (tương ứng với 14 ngày, từ 19.7 đến 1.8). 

Vĩnh Long ghi nhận thêm 29 ca dương tính với Covid-19

Sáng 24.7, tin từ Sở Y tế Vĩnh Long cho biết tỉnh vừa ghi nhận thêm 29 ca dương tính với Covid-19, đang chờ Bộ Y tế công bố. Trong đó, 28 ca dương tính mới với Covid-19 là các trường hợp F1 liên quan chuỗi lây nhiễm tại Công ty TNHH Tỷ Xuân (KCN Hòa Phú, H.Long Hồ) và 1 trường hợp là F1 liên quan chuỗi chuỗi lây nhiễm chợ Bình Điền (Q.8, TP.HCM).
Tính đến sáng 24.7, Vĩnh Long đã có 533 ca mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố và 29 ca mắc mới đang chờ công bố.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.