Vĩnh biệt người lãnh đạo “cởi trói” cho nông dân

22/04/2015 07:18 GMT+7

Ông Nguyễn Thành Thơ (bí danh Mười Thơ, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đã từ trần lúc 0 giờ 15 ngày 21.4 do bệnh nặng, hưởng thọ 91 tuổi.

Ông Nguyễn Thành Thơ (bí danh Mười Thơ, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Phó bí thư Thành ủy TP.HCM, đã từ trần lúc 0 giờ 15 ngày 21.4 do bệnh nặng, hưởng thọ 91 tuổi.
Thời chiến tranh, ông Mười Thơ giữ chức Phó bí thư Khu ủy Khu Sài Gòn - Gia Định. Sau ngày thống nhất đất nước, ông tiếp tục giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM. Trong thời gian còn làm lãnh đạo, ông không đồng tình chính sách hợp tác xã nông nghiệp, ngăn sông cấm chợ vì theo ông những chính sách này sẽ làm cho nông dân mất hứng thú sản xuất, sẽ làm cho dân đói. Năm 1988, ông được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh vì đã có công lớn trong việc "cởi trói" cho nông dân, giúp VN từ nền nông nghiệp sản xuất kém trở thành một trong những quốc gia sản xuất gạo hàng đầu thế giới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.