Việt - Nga đưa hợp tác quốc phòng lên tầm cao mới

06/04/2015 16:18 GMT+7

(TNO) Cùng với việc tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án hợp tác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và tại thềm lục địa của Việt Nam, Việt Nam và Nga khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả để đưa hợp tác quốc phòng - an ninh lên tầm cao mới...

(TNO) Cùng với việc tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án hợp tác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và tại thềm lục địa của Việt Nam, Việt Nam và Nga khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả để đưa hợp tác quốc phòng - an ninh lên tầm cao mới...

ky-ket-hop-tacThủ tướng Medvedev và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chứng kiến lễ ký kết một số
văn kiện hợp tác - Ảnh: Trường Sơn
Các nội dung được thống nhất tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev sáng nay 6.4.
Phát biểu với báo chí, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ông và Thủ tướng Medvedev đã có cuộc hội đàm rất bổ ích và hiệu quả, trên tinh thần hữu nghị, tin cậy cao và cởi mở, chân thành. Theo đó, hai bên đã trao đổi ý kiến sâu rộng về thực trạng, triển vọng cũng như thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương trong thời gian tới.
Thúc đẩy dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1
Theo Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, tại hội đàm, hai bên nhận thấy trong thời gian gần đây kim ngạch thương mại song phương có phần giảm sút và để cải thiện tình hình, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí các Bộ, ngành, doanh nghiệp hai nước cần nhanh chóng tìm các biện pháp phù hợp, trong đó có việc đẩy nhanh ký Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu trong nửa đầu 2015, phấn đấu đưa kim ngạch hai chiều lên mức 10 tỉ USD vào năm 2020.
Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới khó khăn và tác động trực tiếp đến mỗi nước, hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác chặt chẽ, bảo đảm vốn triển khai các dự án năng lượng, bao gồm các dự án dầu khí tại thềm lục địa của Việt Nam và trên lãnh thổ Nga, với mục đích tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thăm dò, khai thác và mở rộng hợp tác sang lĩnh vực chế biến và lọc hóa dầu.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hai bên khẳng định thúc đẩy triển khai xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 theo phương châm đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn cao nhất, trong đó tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam về đầu tư xây dựng.
Đánh giá cao quan hệ quốc phòng - an ninh giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực kĩ thuật quân sự và đào tạo quân nhân, hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả để đưa hợp tác quốc phòng - an ninh lên tầm cao mới, đồng thời nhất trí tiếp tục mở rộng quan hệ song phương trong các lĩnh vực khác như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch... , góp phần tăng cường hợp tác sâu rộng giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
Tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án hợp tác dầu khí
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết hai bên đã trao đổi và nhất trí cho rằng các tranh chấp biên giới lãnh thổ và các tranh chấp khác tại không gian châu Á - Thái Bình Dương cần được các bên liên quan giải quyết trực tiếp chỉ bằng các biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hiệp quốc về luật Biển năm 1982, nhằm duy trì hòa bình, ổn định và an ninh tại khu vực.
Nga và Việt Nam ủng hộ việc triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) năm 2002 và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên tại biển Đông (COC).
Hai bên cũng đã nhất trí tiếp tục duy trì và mở rộng các dự án hợp tác dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế và tại thềm lục địa của Việt Nam, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hàng hải, hàng không tại biển Đông. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, hai bên cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi và bảo vệ an toàn cho các công ty dầu khí Nga hoạt động tại vùng biển của Việt Nam.
Các văn kiện được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nga
- Tuyên bố chung giữa hai đồng Chủ tịch Tổ Công tác cấp cao Việt - Nga về các dự án đầu tư ưu tiên.
- Kế hoạch làm việc năm 2015 của Tổ Công tác cấp cao Việt - Nga.
- Kế hoạch hợp tác năm 2015 - 2017 về thực hiện Chương trình hợp tác về giám sát trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giữa Bộ Y tế Việt Nam và Cơ quan giám sát tiêu dùng Nga.
- Những điều kiện chính liên quan đến việc Gazprom Neft mua 49% cổ phần Công ty TNHH MTV lọc hóa dầu Bình Sơn.
- Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm, khai thác và thăm dò dầu khí giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Gazprom Neft.
- Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Hữu nghị Việt - Nga và Hội Hữu nghị Nga - Việt.
- Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Công ty cổ phần sửa chữa điện miền Bắc và Công ty InterRao Export về hợp tác sửa chữa, hiện đại hóa các nhà máy điện do Liên Xô sản xuất trên lãnh thổ CHXHCN Việt Nam.
- Thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Công ty cổ phần mở “Đường sắt Nga”. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.