Việt Nam và Ấn Độ hợp tác khai thác, sử dụng không gian vũ trụ

03/09/2016 13:43 GMT+7

Sáng nay 3.9, lễ đón chính thức Thủ tướng Ấn Độ Modi đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch.

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng nước Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi thăm chính thức Việt Nam từ ngày 2 - 3.9.2016.
Đây là chuyến thăm chính thức song phương đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ tới Việt Nam trong 15 năm qua.
Chuyến thăm diễn ra trong thời điểm quan trọng của mối quan hệ song phương giữa hai nước Việt Nam - Ấn Độ. Năm 2017, Việt Nam và Ấn Độ sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.
Sau lễ đón chính thức tại Phủ chủ tịch, Thủ tướng Ấn Độ đã tham quan nhà sàn Bác Hồ tại khu di tích Phủ chủ tịch trước khi có cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ.
Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ ký kết 12 văn kiện hợp tác và gặp gỡ báo chí.
Trong số những văn kiện được ký kết, đáng chú ý có Thoả thuận khung giữa hai chính phủ về hợp tác khai thác và sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình; Thoả thuận kỹ thuật giữa Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Ấn Độ về chia sẻ tin hàng hải phi quân sự và Hợp đồng thiết kế, thi công đóng mới tàu tại Ấn Độ và bàn giao tại Việt Nam; cung cấp vật tư, trang thiết bị chuyển công nghệ đóng mới tàu tại Việt Nam giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Công ty Larsen&Toubro Ấn Độ.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Modi sẽ có cuộc hội kiến với Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Nhà Quốc hội, chào xã giao Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại Phủ chủ tịch, chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng T.Ư Đảng.
Chiều nay, Thủ tướng Narendra Modi sẽ tới thăm chùa Quán Sứ theo lời mời của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dự kiến Thủ tướng Ấn Độ sẽ rời Hà Nội vào cuối buổi chiều ngày 3. 9.
Theo số liệu của Bộ Công thương, trong những năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Ấn Độ luôn đạt mức tăng trưởng khả quan với tốc độ tăng ấn tượng. Năm 2010, giá trị xuất khẩu đạt 992 triệu USD. Sau 5 năm, kim ngạch xuất khẩu đã tăng gần 2,5 lần và đạt trên 2,4 tỉ USD trong năm 2014. Đây thực sự là dấu hiệu tích cực trong mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại song phương đầy tiềm năng giữa hai nước.
Chuyến thăm cũng được cho là nhằm tăng cường sự hiện diện của Ấn Độ tại khu vực Đông Nam Á, trong tổng thể chính sách Hành động hướng Đông đối với châu Á - Thái Bình Dương.
Thanh Niên giới thiệu một số hình ảnh về những hoạt động sáng nay của Thủ tướng Modi.
Đoàn xe của Thủ tướng Ấn Độ tiến vào Phủ Chủ tịch Trường Sơn
Thủ tướng Modi và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Ảnh Trường Sơn
Hai Thủ tướng duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam Ảnh Trường Sơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giới thiệu đại diện phía Việt Nam tham gia lễ đón Ảnh Trường Sơn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Thủ tướng Modi thăm Nhà sàn Bác Hồ Ảnh Trường Sơn

Hai Thủ tướng cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ Ảnh Trường Sơn
Hai nhà lãnh đạo bắt tay thân mật trước khi bước vào phiên hội đàm Ảnh Trường Sơn


Tại phiên hội đàm hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề quan trọng Ảnh Trường Sơn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.