Việt Nam - Trung Quốc phối hợp triệt phá 'đại công xưởng' ma túy

18/12/2019 08:30 GMT+7

Chỉ riêng năm 2019, lực lượng chức năng của Việt Nam đã điều tra , triệt phá hơn 23.000 vụ án liên quan đến hoạt động mua bán, sản xuất và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Nhằm xóa sổ các “phân xưởng” sản xuất ma túy, cơ quan chức năng Việt Nam và Trung Quốc đã hỗ trợ nhau thường xuyên trong điều tra vụ án, hỏi cung bị can... Điển hình, ngày 6.8.2019, tại xã Đắk Hà, H.Đắk Hà (Kon Tum), C04 Bộ Công an Việt Nam chủ trì phối hợp Cục Phòng, chống ma túy Bộ Công an Trung Quốc khám phá thành công đường dây sản xuất trái phép chất ma túy, có cơ sở sản xuất đặt tại Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên.

Cận cảnh đột kích triệt phá 'đại công xưởng' ma túy ở Kon Tum

Tại đây, ban chuyên án đã bắt 7 đối tượng quốc tịch Trung Quốc, trong đó 2 nghi can Thái Tự Lực và Tống Kiến Hoàng (cùng 56 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) chủ mưu cầm đầu. Thái Tự Lực có tiền án chung thân về tội sản xuất trái phép chất ma túy tại Trung Quốc và vừa mới ra tù thì tiếp tục gây án. Còn Tống Kiến Hoàng là đối tượng có trình độ và kinh nghiệm trong sản xuất ma túy tổng hợp; 5 đối tượng còn lại có nhiệm vụ vận hành máy móc, thiết bị…
Tại các địa điểm khám xét, C04 thu giữ 140 lít dung dịch (qua giám định có thành phần ma túy loại ethamphetamine), 13 tấn hóa chất, tiền chất (gồm 157 thùng hóa chất, 380 bao hóa chất dạng bột cùng 84 can hóa chất), 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ được lắp đặt thành dây chuyền đang sản xuất trái phép chất ma túy.
Điều tra mở rộng tại một kho hàng ở P.Bùi Thị Xuân (TP.Quy Nhơn, Bình Định), C04 thu giữ thêm 59 thùng hóa chất, 80 bao hóa chất. Sau đó, phát hiện thêm một kho hóa chất nữa, cách chỗ cũ 1 km (TP.Quy Nhơn) gồm 350 bao hóa chất, 98 thùng phuy hóa chất và 84 can nhựa loại 30 lít. Tổng cộng lượng ma túy, tiền chất, hóa chất dùng để sản xuất ma túy tổng hợp của đường dây này tại 3 địa điểm lên tới gần 30 tấn. Nếu sản xuất trót lọt, sẽ đưa ra thị trường một lượng ma túy đá cực lớn. Phía Trung Quốc tổ chức đồng loạt cùng lúc, cùng thời điểm bắt 18 nghi can người Trung Quốc. Hai nước đã xác lập chuyên án song phương, cử điều tra viên sang quốc gia của nhau để truy tố các nghi can.
Chỉ riêng năm 2019, lực lượng chức năng của Việt Nam đã điều tra, triệt phá hơn 23.000 vụ án liên quan đến hoạt động mua bán, sản xuất và vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ khoảng 8 tấn ma túy các loại. Bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy có tổ chức xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu là người nước ngoài. Để triệt phá các vụ án trên, một phần nhờ vào công tác trao đổi thông tin về các đường dây, đối tượng được tiến hành thường xuyên, kịp thời giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.