Việt Nam - Myanmar ra tuyên bố chung

21/04/2018 10:29 GMT+7

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của bà Aung San Suu Kyi, Cố vấn nhà nước nước Myanmar, ngày 20.4, hai nước đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Myanmar.

Theo đó, nhằm triển khai hiệu quả Tuyên bố chung về đối tác hợp tác toàn diện, lãnh đạo hai nước bày tỏ quyết tâm thúc đẩy hợp tác về chính trị, thương mại và đầu tư, an ninh - quốc phòng, nông - lâm - ngư nghiệp, kết nối, năng lượng, viễn thông, du lịch, tư pháp, giáo dục, giao lưu nhân dân và hợp tác trong các vấn đề khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh.
Lãnh đạo hai nước cam kết hợp tác chặt chẽ nhằm xây dựng thành công Cộng đồng ASEAN có vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải, hàng không trong khu vực; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, UNCLOS 1982, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực. Hai bên cam kết ủng hộ thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC và sớm đạt được COC có hiệu lực tại Biển Đông...
Trong khuôn khổ chuyến thăm, bà Aung San Suu Kyi đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội kiến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Chiều 20.4, bà Aung San Suu Kyi và đoàn đại biểu cấp cao Myanmar đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.