Việt Nam không có ca bệnh Covid-19 mới, 28 bệnh nhân khỏi bệnh

01/09/2020 18:31 GMT+7

Thông tin từ Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 (Ban Chỉ đạo) cho hay, tới 18 giờ ngày 1.9, Việt Nam không ghi nhận thêm bệnh nhân Covid -19 nào mới.

Theo đó, tới thời điểm hiện tại, số bệnh nhân Covid-19 của Việt Nam vẫn đang dừng lại ở con số 1.044 bệnh nhân.
Trong số này, có 690 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm trong nước. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25.7 đến nay là 550 ca.
Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 55.370. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 908 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác là 16.117; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 38.345.

Tình hình Covid-19 chiều 1.9: Ngày thứ 3 liên tiếp không lây nhiễm cộng đồng

Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo, trong ngày 1.9, đã có thêm 28 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, gồm: 5 bệnh nhân tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng (992, 1018, 874, 472 và 440); 3 bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới T.Ư cơ sở 2 tại H.Đông Anh, Hà Nội (678, 812, 1038); 2 bệnh nhân tại Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh Phổi Quảng Trị (833, 861); 7 bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam (860, 933, 462, 562, 599, 626, 931); 3 bệnh nhân tại Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Hải Dương (963, 972, 973); 8 bệnh nhân tại Trung tâm Y tế H.Hoà Vang (618, 653, 713, 781, 797, 821, 823, 967).
Tính tới hiện tại, Việt Nam đã có 735 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân tử vong là 34 ca.

Tổng hợp Covid-19 ngày 1.9: Tìm hướng điều trị cho các bệnh nhân nguy kịch

Ngoài ra, hiện đã có 27 bệnh nhân cho kết quả âm tính 1 lần với virus SARS-CoV-2; 53 bệnh nhân cho kết quả âm tính 2 lần và 37 bệnh nhân cho kết quả âm tính 3 lần.
Theo thông tin từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, bệnh nhân 416 - bệnh nhân mắc Covid-19 đầu tiên của Đà Nẵng trong giai đoạn 2 này, đã khỏi Covid-19. Cụ thể, kết quả xét nghiệm SARS-CoV2 4 lần cho thấy bệnh nhân âm tính liên tục vào các ngày 26.8, 28.8, 30.8, 31.8. Tuy nhiên, bệnh nhân tiên lượng còn rất nặng, nguy cơ tử vong cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.